Có bao giờ mẹ tự hỏi dạ dày trẻ sơ sinh to thế nào và cần bao nhiêu sữa là đủ không nào? Câu trả lời sau đây sẽ làm các mẹ sáng ra nhiều và rút kinh nghiệm chăm sóc con tốt hơn đấy!


Lúc mình mới sinh, cứ máy móc theo mấy bài viết trên mạng nhồi nhét con bú đúng 2 tiếng 1 lần. Mỗi lần 30 phút. Ngày đầu, thấy con chụt chụt vài hơi ngừng, mình hoảng vì sợ con đói nên cứ vậy mà ép con bú. Đến hôm thứ hai, con bắt đầu sợ, không chịu bú mẹ nữa. Đã vậy pha cho bình sữa 60ml cũng bú không hết. Mình cứ nghĩ có bị gì, có vấn đề gì đó bất thường. Nhưng sau hỏi bác sĩ, được bác nói cho mới rõ.


Tình hình chung, đúng là mỗi cữ sữa của con nên cách 2 tiếng nếu bú mẹ, 3 tiếng nếu bú sữa ngoài. Nhưng từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng đầu tiên thì có sự khác nhau rất rõ. Cụ thể lượng sữa cung cấp đủ cho con còn phải theo mức độ phát triển của khoang dạ dày nữa đấy ạ!




Bé sơ sinh 1 ngày tuổi: Kích thước của dạ dày gần bằng với quả cherry, tương đương lượng sữa cung cấp khoảng từ 5-7 ml hoặc 1 thìa cà phê.


Bé sơ sinh 3 ngày tuổi: Kích thước dạ dày của bé bằng quả óc chó, tương đương lượng sữa 30ml.


Bé sơ sinh 7 ngày tuổi: Kích thước dạ dày của bé gần bằng quả chanh vàng, lượng sữa cung cấp khoảng 60ml.


Bé sơ sinh 30 ngày tuổi: Kích thước dạ dày của bé gần bằng quả trứng, lượng sữa cung cấp tương đương 120 -150ml.


Đây là chuẩn chung cho các bé. Nhưng bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng nói rõ mỗi bé có một mức phát triển riêng. Sau ngày đầu tiên, một số bé có thể linh hoạt hơn về lượng sữa vào hôm sau. Một số bé có thể bú nhiều hơn và số khác có thể chỉ nhích lên so với ngày đầu một chút.


Nhiều mẹ có thể nghĩ rằng nếu tăng lượng sữa cho bé sơ sinh vào mỗi bữa ăn sẽ làm dạ dày bé giãn nở ra nhanh hơn. Nhưng thực ra đây không phải là ý tưởng hay. Bởi lẽ trường hợp này là cho ăn càng nhiều càng tốt nhưng trẻ nhỏ cần phải tăng lượng sữa từ ít đến nhiều và theo nhu cầu. Tập cho bé ăn như thế sẽ giúp dạ dày bé ổn định hơn, ít bị rối loạn tiêu hóa về sau và tránh tình trạng biếng ăn.


Nếu bé bị nôn trớ, mẹ nên cố gắng cho bé bú bù sau đó. Khi bé lớn hơn, các mẹ nên duy trì một lượng sữa cố định khoảng từ 120 – 150 ml để tránh tình trạng béo phì.


Đôi khi bé có thể hay khóc sau khi bú, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bé bú không đủ sữa. Bởi lẽ dạ dày bé vẫn còn nhỏ và chỉ chứa một lượng nhất định. Cách tốt nhất là nên cho bé bú thường xuyên hơn, cách cữ mỗi 2-3 giờ. Càng cho con bú nhiều, sữa mẹ sẽ càng tiết sữa nhiều hơn và mẹ có dư nguồn sữa để nuôi con suốt năm đầu đời.



Để biết thêm cách chăm con trong tháng đầu đời, mẹ xem thêm những kiến thức hữu ích sau nhé!



Đầy đủ lễ vật, mâm cúng và văn khấn đầy tháng cho bé trai, bé gái được khỏe mạnh, chóng lớn


Bé sơ sinh 9 ngày chết thảm sau khi bú sữa mẹ và nguyên nhân sau đó khiến mẹ chết lặng vì sai lầm


Mỗi tháng trôi đi bé sẽ làm được gì trong suốt 12 tháng đầu đời của mình, bố mẹ biết chưa nè!


Xem thêm clip: Nuôi con bằng sữa mẹ



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/mKuE8i1SAE-480x360.jpg