Mẹ em hay tiếc của nên toàn giữ đồ, thành ra nhà cửa luộm thuộm, đồ  bày la liệt hết. Cứ như em, đồ đã cũ rồi hoặc một năm chưa đụng tới thì mang đi cho hoặc thanh lý hết cho gọn. Dù đã nhiều lần góp ý nhưng bà không nghe. Hôm nọ em phải tìm hẳn một bài viết chia sẻ về những thứ người giàu không bao giờ giữ, người nghèo lại cứ thích ôm về cho bà đọc thử. Các mẹ cũng nên tham khảo để xem thứ gì không cần dùng tới nữa thì bỏ bớt đi.

Ga trải giường và khăn tắm cũ

Ga trải giường, khăn tắm sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị sờn vải, rách, bạc màu hoặc xuất hiện những vết ố bẩn không thể làm sạch được; nhìn rất mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Các mẹ nên thay ga trải giường và khăn tắm cũ để cảm thấy thoải mái, sạch sẽ hơn. Nếu không muốn lãng phí, chúng ta có thể tận dụng khăn tắm cũ làm giẻ lau nhà còn ga trải giường nếu vẫn lành lặn thì tặng lại cho người khó khăn.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Quần áo, giày dép cũ

Các loại quần áo, giày dép cũ thường chiếm một diện tích lớn trong tủ đồ. Để có chỗ chứa đồ mới, chị em nên chọn lọc ra những thứ bản thân không dùng đến nữa. Nếu chúng vẫn dùng được thì có thể bán thanh lý, lấy tiền mua đồ mới hoặc mang đi làm từ thiện. 

Đồ đã hết hạn

Các loại mỹ phẩm, chất tẩy rửa, chai diệt côn trùng… nếu đã hết hạn nhưng mẹ cứ tiếc, xếp chồng lên trong góc nhà từ ngày này qua ngày khác thì chẳng có tác dụng gì; ngược lại chỉ khiến nhà cửa thêm bừa bộn. Đồ đã hết hạn nếu cố dùng thì rất độc hại và đặc biệt là chúng đã không còn công dụng như lúc đầu nữa. Các mẹ nên dành riêng một ngày để dọn dẹp và vứt bỏ những đồ đã hết hạn đi.

Các loại sạc, ổ cắm, đầu cắm cũ

Các loại sạc điện thoại đã bị đứt, dây cáp quá cũ, USB bị hỏng… nhiều người hay có thói quen tích trữ trong túi xách, ngăn kéo dù vài tháng không động tới, lâu dần cũng quên luôn và cứ để mặc chúng ở đó. Lời khuyên cho chị em là nên vứt bỏ càng sớm càng tốt, giữ lại làm gì vì chỉ thêm rác nhà. 

Đồ chơi cũ của con

Trẻ nhỏ rất hay được bố mẹ mua đồ chơi. Có những thứ đồ chơi dù còn tốt, hình thức đẹp nhưng vì không thích nên chúng vứt một xó, không thèm động tới. Lâu dần, đồ chơi của con tích tụ lên thành đống rất nhiều và làm phòng trông bừa bộn. Chúng ta nên phân loại đồ chơi của con, những thứ đã hỏng thì vứt bỏ; những thứ vẫn dùng được thì cho người nghèo hoặc thanh lý.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Bàn chải đánh răng và bông tắm cũ

Bàn chải đánh răng sau vài tháng sử dụng thì phần lông sẽ trở nên cứng, gãy, có màu ố; gây đau răng, lợi. Đồng thời, trên đó cũng sẽ chứa vi khuẩn gây bệnh. Chúng ta nên thay bàn chải đánh răng định kỳ, khoảng 3 tháng 1 lần; trước khi đánh răng nên rửa bàn chải dưới nước nóng để ngăn chặn vi khuẩn vào miệng, gây viêm loét miệng, nướu răng...

Bông tắm thường xuyên ẩm ướt nên sẽ trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn, theo thời gian, vi khuẩn sẽ nâng lên theo cấp số nhân. Do đó, các mẹ nên thay bông tắm mỗi tháng 1 lần.