Khi thấy con biếng ăn, không ít bà mẹ sốt ruột và tìm mọi cách để con ăn ngoan càng nhanh càng tốt. Một trong những cách đó là mua các sản phẩm chữa biếng ăn được quảng cáo có tác dụng lập tức. Thật ra những loại thuốc này có các tác dụng phụ nguy hiểm như thế nào thì không phải bà mẹ nào cũng biết.



Cẩn trọng với các loại thực phẩm “tăng cân giả” có chứa cyproheptadin, corticoid



Hiện nay trên thị trường có vô vàn các sản phẩm trị biếng ăn cho trẻ với lời quảng cáo hấp dẫn: con tăng cân nhanh chóng, ăn ngon, khỏe… Trong số này, nhiều sản phẩm trị biếng ăn chứa hoạt chất cyproheptadin hay corticoid gây hiện tượng “tăng cân giả” và có nhiều tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.




Bé lười ăn, chậm lớn là nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh



Cyproheptadine thực chất là một thuốc kháng histamin, có công dụng chính là điều trị dị ứng, ngoài ra, nó còn có tác dụng phụ kích thích sự thèm ăn nhờ đặc tính kháng serotonin – chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến cảm giác no, đói. PGS.TS. Nguyễn Đỗ Huy, Giám đốc trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng – Thực phẩm tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết: “Khi sử dụng các thuốc có thành phần này kéo dài để trị biếng ăn, trẻ sẽ dễ gặp các biểu hiện như buồn ngủ, ngủ gà gật, lơ mơ, khô miệng, táo bón, ức chế thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến sự phát triển trí não”.



Cũng tương tự, corticoid là nhóm chất thường được sử dụng để trộn vào các chế phẩm trị biếng ăn cho trẻ, nhất là các thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Thực tế, corticoid chỉ có tác dụng giữ nước tạo cảm giác tăng cân giả, nhưng lại có vô số tác dụng phụ như loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, ảnh hưởng chức năng thượng thận, còi xương, loãng xương...Vì thế, phụ huynh nên chú ý tuyệt đối không chọn các sản phẩm trị biếng ăn chứa các chất độc hại này cho con và cũng nên sáng suốt trước những lời quảng cáo trị biếng ăn trong vòng 1, 2 ngày.



Chọn sản phẩm chứa các thành phần giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác ăn ngon cho trẻ



Theo nghiên cứu của GS.TS Lê Thị Hợp – hiện là Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam trong một đề tài cấp nhà nước nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ cho thấy, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ liên quan mật thiết đến tỉ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng (Vitamin: A, D, nhóm B…) và thiếu khoáng chất kẽm. Đối với trẻ biếng ăn, lượng thức ăn thường được nạp vào rất ít, thêm vào đó, hệ tiêu hóa của trẻ yếu nên thức ăn không chuyển hóa tối đa thành các chất dễ hấp thu vào cơ thể, dẫn đến tình trạng thiếu chất và còi cọc. Bổ sung kẽm cùng các vi chất khác giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ sẽ cải thiện sự hấp thu dinh dưỡng rất tốt. Theo kinh nghiệm sử dụng sản phẩm cho bệnh nhân, PGS.TS.



Nguyễn Đỗ Huy cho rằng: “Các sản phẩm chứa lysin, kẽm và các vitamin nhóm B sẽ giúp hỗ trợ rất tốt đối với chức năng tiêu hóa của trẻ, các vitamin nhóm B là các hợp phần của các coenzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa đường, đạm, chất béo, giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn. Kẽm và lysin giúp kích thích cảm giác ngon miệng ở trẻ, đồng thời cũng hỗ trợ tốt cho chức năng miễn dịch cơ thể. Đặc biệt bổ sung kẽm cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi sẽ làm tăng nồng độ hormon IGF-1 – yếu tố tăng trưởng quan trọng giúp trẻ tăng trưởng tốt hơn. Men tiêu hóa hoặc men vi sinh cũng là một lựa chọn để hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ nhưng các bà mẹ cần cân nhắc khi sử dụng dài ngày hoặc phải có chỉ định của bác sĩ”.



Biếng ăn ở trẻ luôn đi kèm với suy giảm sức đề kháng, vì vậy sản phẩm trị biếng ăn nên bổ sung các thành phần giúp tăng sức đề kháng cho trẻ để giảm ốm vặt.



Có rất nhiều thành phần tham gia vào hệ miễn dịch cơ thể (acid amin, vitamin C...) giúp trẻ chống lại những bệnh nhiễm khuẩn thông thường, nhưng vì biếng ăn và tiêu hóa kém, hoặc chế biến thức ăn sai cách nên thức ăn đưa vào cơ thể không chuyển hóa thành các thành phần tạo nên hệ miễn dịch. Vì vậy, trẻ biếng ăn không chỉ gầy bé, còi cọc mà còn thường ốm vặt, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi mới đi nhà trẻ, mẫu giáo. Do đó, theo PGS.TS. Nguyễn Đỗ Huy, nếu một sản phẩm trị biếng ăn có bổ sung thêm thành phần giúp tăng sức đề kháng cho trẻ sẽ là điểm cộng mà các mẹ nên lựa chọn, ví dụ như hoạt chất Thymomodulin – đây là một hoạt chất sinh học có tác dụng làm tăng cường miễn dịch do làm tăng cường chức năng của các tế bào lympho và đại thực bào (tế bào miễn dịch của cơ thể), đồng thời kích thích tủy xương sản sinh kháng thể giúp cơ thể trẻ chống lại các bệnh thông thường.



Những lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng sẽ phần nào giúp các mẹ có sự hiểu biết nhất định, tránh mua nhầm sản phẩm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con, và chọn được sản phẩm trị biếng ăn cho con phù hợp nhất.



Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi Hamisa quốc tế