Các bác sĩ đang cảnh báo về sự gia tăng của các loại nước hoa giả gần đây có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng.



Các chuyên gia y tế cho biết: “Người tiêu dùng thường xuyên xịt nước hoa lên cổ và cổ tay của mình. Những vị trí đó trên cơ thể rất nhạy cảm với hóa chất. Do đó, các sản phẩm nước hoa kém chất lượng có chứa những hoạt chất như chất chống đông, cồn nhiễm độc, amoniac và vi khuẩn có hại sẽ cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của họ bởi chúng không được qua bất kỳ cuộc kiểm nghiệm nào”.



Dị ứng và kích ứng da



Khoảng hơn một nửa thành phần được sử dụng để làm nước hoa giả chưa được Sở Y tế thử nghiệm độ an toàn đối với sức khỏe. Đối với những người có làn da nhạy cảm, khi sử dụng nước hoa giả thường có các biểu hiện như ngứa, cảm giác khó chịu xảy ra ngay tức thì hoặc sau vài giờ hay chậm hơn. Khi phản ứng dị ứng nặng có thể dẫn đến phù nề, nổi mụn nước và bọng nước dẫn đến tình trạng viêm hoặc lở loét da. Một số trường hợp nặng sẽ để lại các di chứng như sẹo và vết thâm khó lành.



Ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp



Theo thống kê từ các nhà nghiên cứu, có khoảng 2% dân số thế giới mắc phải chứng dị ứng với hương liệu. Bởi vậy, mùi hương độc hại của các lọ nước hoa nhái có thể gây dị ứng cho những người nhạy cảm, dù đó là những mùi hương rất thơm và dễ chịu. Nó không chỉ gây mẩn đỏ, ngứa ngáy mà còn dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu cho hệ hô hấp.



Đối với những người bị hen hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp, mùi nước hoa giả sẽ càng gây ra những tác động nguy hiểm, thậm chí có thể gây suy hô hấp và ảnh hưởng tới tính mạng.



“Đủ loại” tác hại nghiêm trọng khác



Một trong số những cuộc kiểm tra ít ỏi đã phát hiện ra trong nước hoa giả có chứa các hóa chất như carbon, monixide, axeton, chì… Đây là những hóa chất rất độc hại và là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm.



Do sử dụng các hóa chất không được cho phép, nên nước hoa giả dẫn đến rất nhiều tác dụng phụ như viêm xoang, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương có thể dẫn đến chứng hay quên… Nguyên nhân là do các thành phần hóa học, chất cồn trong nước hoa giả gây tác động tới các mạch máu và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nghiêm trọng hơn, thành phần xạ hương vượt mức cho phép có trong chai nước hoa giả cực kỳ nguy hiểm đối với những người phụ nữ đang mang thai và có nguy cơ gây hỏng thai.



Có thể thấy việc sử dụng nước hoa giả nói riêng và mỹ phẩm nhái nói chung sẽ có tác hại khôn lường đến với sức khỏe. Ban đầu bạn có thể cảm thấy “hời” khi mua được món đồ giá rẻ. Nhưng ngay sau đó bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Hãy bảo vệ bản thân từ những điều nhỏ nhất.



Tips phòng tránh nước hoa giả



Tin chọn sản phẩm có nhãn hiệu uy tín, doanh nghiệp sản xuất đạt các chứng chỉ đảm bảo về quy trình sản xuất.


Sử dụng các loại nước hoa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được đăng ký và kiểm duyệt bởi Bộ Y tế, có các tiêu chuẩn chất lượng như CGMP (tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm) tránh dùng hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.


Chai nước hoa thật màu sắc tươi sáng, các đường nét in và cắt trên vỏ lớn, sắc sảo. Nước hoa giả thường có màu xỉn, các chữ in không rõ ràng, có thể bị mất nét, một số ký hiệu có thể in thiếu hoặc sai vị trí và không có tem chống hàng giả.


Nước hoa giả có độ lưu hương kém hơn rất nhiều so với nước hoa thật.




Có thể dễ dàng nhận ra màu sơn logo trên nước hoa giả dễ dàng bong tróc hơn. Thiết kế ống xịt lò xo của sản phẩm thật nhìn tinh tế hơn.





Đường nét và kiểu dáng của nước hoa thật được thiết kế tỉ mỉ và cân đối.




Trên bao bì hàng thật có dán tem chống hàng giả



Hãy là một người tiêu dùng thông minh



Trước thực trạng hàng giả trôi nổi như hiện này, việc lựa chọn một sản phẩm tốt đang là vấn đề gây nhiều khó khăn đối với người tiêu dùng. Để trở thành một người tiêu dùng sáng suốt, việc đầu tiên cần làm là hãy tin dùng những sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường. Ngoài ra, người tiêu dùng nên tìm hiểu các sản phẩm trên có thực hiện đúng quy trình và có đầy đủ các giấy tờ đảm bảo chất lượng được cấp bởi các cơ quan chức năng hay không.


Thông tin được cung cấp bởi An Nguyên Media