Với bệnh nhân mắc các bệnh về máu, các hoạt động hiến máu tình nguyện đặc biệt có ý nghĩa khi góp phần kéo dài sự sống cho nhiều bệnh nhân luôn phải chờ máu.



Đây là năm thứ ba EVN phối hợp với Viện huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, nhân viên và người lao động ngành Điện.



webtretho


Chị Nguyễn Thanh Tuyền (25 tuổi, Hưng Yên), bị bệnh ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương




Chị Nguyễn Thanh Tuyền (25 tuổi, Hưng Yên) nhập viện điều trị bệnh ung thư máu từ tháng 6/2017, từ đó đến nay chị trải qua ba đợt xạ trị và nhiều lần truyền máu.



Khi được hỏi, người mẹ của hai đứa trẻ không kìm được nước mắt: “Chồng tôi phải đi làm xa để cáng đáng cho cả gia đình. Tôi nhập viện, mẹ chồng phải theo chăm, còn bố chồng phải ở nhà lo cho các cháu. Khi mới biết mình mắc bệnh, tôi suy sụp lắm, nhưng tôi may mắn được chồng và gia đình thấu hiểu”. Chị Tuyền chia sẻ thêm, dù không thuộc nhóm máu hiếm, nhưng chị luôn lo lắng, mỏi mòn chờ dòng máu phù hợp và chịu những cơn đau do thiếu máu.


webtretho


Hai mẹ con chị Bùi Thị Hiền (Thạch Thành, Thanh Hóa) tại Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần III




Thế nhưng, trường hợp chị Tuyền còn may mắn hơn nhiều bệnh nhân khác vì vẫn còn sự chăm sóc, động viên của người thân. Hoàn cảnh của chị Bùi Thị Hiền (Thạch Thành, Thanh Hóa) đáng thương hơn nhiều. Chị ví cái khổ của mình là “khổ như không thể khổ hơn”. Khi phát hiện cả hai đứa con cùng mắc bệnh về máu, chồng lập tức bỏ đi lấy vợ mới. Đứa con thứ hai của chị qua đời năm ngoái khi mới 13 tuổi. Vượt qua nỗi đau, chị tìm mọi cách cùng đứa con lớn chống chọi với căn bệnh về máu quái ác.



“Cháu đi viện suốt nên tôi phải theo chăm. Mỗi tháng tôi đưa cháu lên viện một lần, mỗi lần điều trị hai tuần”, chị Hiền tâm sự. Chị kể, tài sản có giá trị nhất của chị và con hiện giờ là ngôi nhà xiêu vẹo do cậu em trai làm cho ở tạm.


Những ngày hai mẹ con vào viện, chị phải nhờ cả vào những suất ăn từ thiện của các nhà hảo tâm. Ôm con trên tay, nhìn về nơi lễ phát động hiến máu đang diễn ra, chị Hiền tâm sự: “Mẹ con chúng tôi nghèo khó, rất mong có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để cháu có thể được chữa bệnh, để được đi học lại như các bạn”.



Nối dài những tấm lòng hảo tâm


webtretho


Anh Trần Tiến Trung (công tác tại Điện lực Hai Bà Trưng thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) hiện giữ kỷ lục 34 lần hiến máu trong ngành Điện.




Tham gia hiến máu hơn 34 lần ngay từ thời sinh viên, đến nay anh Trần Tiến Trung công tác tại Điện lực Hai Bà Trưng thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) vẫn duy trì thói quen đều đặn mỗi năm hiến máu bốn lần.



“Trước tôi chỉ lặng lẽ tham gia vì nghĩ rằng đó không phải là việc gì to tát nhưng sau khi thấy nhiều bệnh nhân cần được giúp đỡ vì thiếu máu trong quá trình điều trị, cấp cứu tôi đã vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Ngoài ra, tôi còn vận động mọi người quyên góp để tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với mong muốn góp phần thay đổi nhận thức về trách nhiệm xã hội, sẻ chia với cộng đồng”, anh Trung cho biết.



Điều khiến anh Trung cảm thấy hạnh phúc không chỉ vì những giọt máu của mình đã giúp nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống, mà hơn hết hành động của anh đã lan tỏa và tạo hiệu ứng trong đơn vị khi số lượng cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu đều tăng lên.



Nói về tình trạng khan hiếm nguồn máu, một lãnh đạo của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho hay: “Chúng ta đang thiếu máu cục bộ, không chỉ ở vùng sâu vùng xa mà ngay ở các thành phố lớn cũng thiếu. Đặc điểm thiếu máu của nước ta còn là thiếu theo mùa (mùa hè, đông) và thiếu máu trong dịp lễ hội”.


webtretho


Lãnh đạo EVN tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham dự chương trình Tuần lễ hồng EVN lần III.




Cũng theo thông tin từ đơn vị này, hiện cả nước có 4,5 triệu người ở độ tuổi lý tưởng để cho máu (25-55 tuổi), nhưng thực tế mỗi năm chỉ có hơn 700 nghìn người tham gia hiến máu. Đối tượng hiến máu chủ yếu là thanh niên, sinh viên tình nguyện trong khi đó hiến máu là trách nhiệm, quyền lợi của mọi người dân trong độ tuổi từ 18 – 60 tuổi.


webtretho


Cán bộ, công nhân ngành Điện tham gia hiến máu tại chương trình Tuần lễ hồng EVN lần III.








Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần III diễn ra từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực hướng đến cộng đồng xã hội, đóng góp lượng máu cho phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh. Đặc biệt là bệnh nhi khi thời điểm cuối năm đang khan hiếm lượng máu dự phòng. Chương trình là một trong những hoạt động quan trọng trong tháng truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2017), đồng thời cũng tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình “Tháng tri ân khách hàng – 12/2017” của EVN.



Nguồn do EVN cung cấp