Chuyện hâm sữa tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều mẹ Việt hiện đại vẫn đang lúng túng khi chọn lựa phương pháp phù hợp cho mình, nhất là những ai lần đầu làm mẹ. Dưới đây là một số ưu và nhược của các phương pháp hâm sữa thông dụng, hy vọng sẽ giúp mẹ dễ dàng đưa ra lựa chọn cho mình.


Phương pháp 1: Hâm sữa bằng nước ấm


Đây là cách được nhiều mẹ Việt áp dụng từ xưa đến nay, bởi đơn giản, dễ thực hiện, không cần thiết bị cầu kỳ. Sữa mẹ sau khi rã đông được ngâm vào nước nóng 40 độ, các mẹ thường ngâm nước nóng – lạnh theo tỉ lệ 1:1 và thử trên mu bàn tay. Ưu điểm của phương pháp này là giúp hâm nóng sữa mẹ hiệu quả, tuy nhiên khi quay ngược về độ “chuẩn” của nhiệt độ nước thì chưa thật sự được đảm bảo. Nước quá nóng sẽ gây mất chất dinh dưỡng trong sữa, điều mà các mẹ không muốn chút nào!



Mẹ gặp nhiều khó khăn khi đo nhiệt độ nước ngâm chuẩn 40 độ C?


Phương pháp 2: Hâm sữa bằng lò vi sóng



Nhiều “mẹ sữa” đi làm bận rộn thường chọn cách này vì tính tiện lợi, nhanh chóng, chỉ cần 20-30 giây là xong ngay một cữ bú của bé. Nhưng cách này khiến nhiều chuyên gia lẫn các mẹ có kinh nghiệm “dè chừng” vì dù tiết kiệm được thời gian, lò vi sóng mang đến nhiều nghi ngại về chất dinh dưỡng còn lại trong sữa.


Theo phân tích, lò vi sóng có độ phân tản nhiệt không đều dễ dẫn đến ngoài nóng nhưng trong còn lạnh. Một điều nữa là nhiệt độ cao từ lò vi sóng có khả năng đốt cháy, phá vỡ các liên kết dưỡng chất quan trọng như lactose hay protein, các vitamin A, B1, C gây hao hụt phần lớn “kho báu” dinh dưỡng quý giá từ sữa mẹ. Chắc các mẹ cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra đâu nhỉ?


Phương pháp 3: Hâm sữa mẹ bằng máy chuyên dụng


Đây là phương pháp phổ biến được “mẹ sữa” hiện đại ưa chuộng và lựa chọn. Máy có thiết kế nhỏ gọn nhưng hợp với mọi kích cỡ bình sữa. Chức năng hâm sữa không cần bàn cãi với mức nhiệt độ luôn được đảm bảo, có khả năng bảo toàn 2 dưỡng chất quan trọng như protein và lactose gần như vẹn nguyên (Dựa trên kết quả kiểm nghiệm từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia với hai chất lactose và protein trên sữa mẹ mới vắt và sữa mẹ hâm bằng máy hâm sữa Fatz baby - Tháng 8/2017).



Ngoài ra, nhờ bộ canh thời gian tự động mà chỉ cần 6-10 phút (thời gian ngắn nhất để hâm sữa trong nhiệt độ phòng và nhiệt độ sữa ở 25 độ C trở lên) là mẹ có ngay một bình sữa ấm nóng cho bé ti tù tì rồi. Đặc biệt hơn, các dòng máy hâm sữa hiện nay được trang bị khá nhiều chức năng thú vị: hâm nhiều bình một lúc, kết hợp tiệt trùng bình sữa, dụng cụ vắt cam và còn dùng được trên ô tô nữa.




Hâm sữa bằng máy chuyên dụng giúp mẹ an tâm về độ “chuẩn” nhiệt độ, thời gian, vẹn nguyên nguồn dưỡng chất.


Điểm qua một lượt các ưu – khuyết điểm từ nhiều phương pháp hâm sữa khác nhau, liệu mẹ đảm đã tìm thấy “bí kíp” cho mình chưa? Nhưng dù là dùng cách nào thì mẹ hãy ưu tiên lựa chọn phương pháp tiện lợi, kinh tế, an toàn và đặc biệt cần đảm bảo nguồn dinh dưỡng quý báu trong sữa mẹ cho con nhé.







Fatz – máy hâm sữa 4 chức năng FB3002SL



Fatz baby là thương hiệu chăm sóc mẹ và bé từ Hàn Quốc. Với chất lượng sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Không-BPA”, tự động canh thời gian và nhiệt độ một cách chính xác, tiện lợi, nhanh chóng, dễ sử dụng, giữ được các dưỡng chất cần thiết, đem lại vẹn nguyên dòng sữa mẹ. (Dựa trên kết quả kiểm nghiệm từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia với hai chất lactose và protein trên sữa mẹ mới vắt và sữa mẹ hâm bằng máy hâm sữa Fatz baby - Tháng 8/2017).


Máy có 4 chức năng chính:


- Hâm nóng sữa mẹ nhanh chóng ở nhiệt độ chuẩn 40 độ C trong 6-10 phút (Thời gian ngắn nhất để hâm sữa trong nhiệt độ phòng và nhiệt độ sữa ở 25 độ C trở lên).


- Hâm nóng thức ăn tiện lợi chỉ từ 10-20 phút.


- Tiệt trùng bình sữa an toàn ở nhiệt độ chuẩn 100 độ C.


- Vắt cam bằng dụng cụ đi kèm.





Nguồn do Cty Quốc tế Genex cung cấp