Bạn có thể giúp con chuẩn bị từ tinh thần đến thể chất để đối phó với những tình huống khó xử trong giai đoạn đầu đời.
Tình huống 1:
Không còn cô bảo mẫu, phải tự mình xoay xở đủ thứ khi bước vào lớp một, bé nói với bạn: “Con muốn ở nhà với mẹ cơ. Để mai mốt hẵng đến trường được không mẹ?”
Chuyện gì đã xảy ra?
Bé đang gặp căng thẳng, chưa thích ứng và tự lập trong môi trường mới.
Bạn nên làm gì?
Khi vui chơi cùng con, bạn kể cho bé nghe về những khó khăn mình đã gặp và cách giải quyết cụ thể trong những tình huống đó khi còn đi học. Bạn giải thích với
bé vào lớp một là lúc bé phải “tạm biệt búp bê thân yêu” để làm “người lớn” và học nhiều hơn mới mong nhanh được làm bác sĩ, kỹ sư…
Bạn cùng con chơi trò dạy học và hướng dẫn bé cách xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Tình huống 2:
Con chơi thể thao và học môn thể dục chưa tốt lắm. Bé không mạnh khỏe, linh hoạt như các bạn trong lớp.
Chuyện gì đã xảy ra?
Có thể cơ thể bé đang thiếu chất.
Bạn nên làm gì?
Bạn cho con ăn đủ bữa, thực phẩm phong phú, bổ sung các chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của bé. Đó là: Cholin giúp tăng cường trí nhớ, các vitamin thiết yếu A, C, B1, B6, B12… giúp tăng sức đề kháng và sáng mắt, 6 chất khoáng thiết yếu là Canxi, photpho, magie, kali, kẽm, selen, iot giúp xương, răng chắc khỏe, 9 axit amin thiết yếu (leucine, isoleucine, lysine, valine, phenylalanine, methionine, threonine, tryptophan, histidine) giúp não bộ hoàn thiện, cơ thể phát triển cao lớn và khỏe mạnh.
Bé chưa biết cách kết bạn và hòa đồng với bạn bè. Nguyên nhân cũng có thể do bé ít nói, nhút nhát.
Nhân dịp sinh nhật con, bạn cùng con mời các bạn trong lớp bé đến dự, hoặc rủ các phụ huynh khác tổ chức các cuộc picnic mang tính hoạt động nhóm cho bé tham gia.
Tình huống 4:
“Cô giáo hỏi gì con cũng biết, nhưng con ngại giơ tay phát biểu lắm. Nếu nói sai, cô giáo và các bạn cười con thì sao?”
Bé còn ngại ngùng, xấu hổ trước đám đông. Bé cũng có thể đã chứng kiến bạn nào đó phát biểu sai và thấy mọi người chê cười bạn nên ngồi nghe cho an toàn.
Bạn nhờ cô chủ động mời bé phát biểu nhiều hơn. Khi bé phát biểu đúng, cô giáo khen bé trước cả lớp để khuyến khích bé tự tin. Nếu bé phát biểu sai, bạn nhờ cô giáo khen tinh thần hăng hái của bé trước khi góp ý nhẹ nhàng. Ở nhà, bạn cho bé tham gia ý kiến trong mọi hoạt động của gia đình, đồng thời tăng cường cho bé gặp nhiều đối tượng khác nhau để bé tự tin
hơn trước đám đông.
ng một trong ba cách sau:
2. Đăng ký tại Facebook chương trình: www.facebook.com/dutchladyvn
3. Gửi thông tin bao gồm: Họ tên - Tuổi - Địa chỉ - Số điện thoại - Email - đến email clbme20@gmail.com.
Thông tin do nhãn hàng Dutch Lady cung cấp