Chào các mẹ hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm làm mặt nạ làm trắng da mặt tại nhà mình đã và đang áp dụng cho các mẹ trải nghiệm thử nhé.


Đảm bảo với các mẹ sau khi đắp mặt nạ xong sờ da mịn màng soi gương da trắng hẳn lên sướng lắm các mẹ ạ.


Mặt nạ mình dùng rất đơn giản nhé:


Bột gạo các mẹ say mịn ra 1 lần các mẹ say khoảng 1kg, dùng dc 2 tháng đấy ạ. Mỗi lần đắp mặt các mẹ chỉ cần cho 2 thìa bột gạo và thêm sữa tươi không đường vào cho nó sèn sệt và quét lên mặt thôi.


Mình cứ 1 tuần thì đắp 3-4 lần, cứ đắp lên xong đi dọn dẹp dọn xong rửa mặt sờ ra sướng lắm í.hihi


Mình còn nghe nói dùng bột gạo tắm trắng nữa cơ nhưng chưa có thử có mẹ nào thử chưa ạ?