Các thành viên thân mến,


Hàng năm, cứ nghe tin hàng trăm học sinh Việt Nam được nhận các học bổng bán phần và toàn phần, trị giá từ 20.000 đến 50.000 USD một năm từ các trường đại học Top 100 của Mỹ lại khiến nhiều bà mẹ Việt sôi sục ý định đầu tư cho con săn học bổng. Tuy nhiên những con số “mơ ước” đó có thực tế không? Có rất nhiều thắc mắc và câu hỏi xung quanh vấn đề này, như: nên cho con mình học trường cao đẳng hay đại học? Gửi con đi học nước ngoài từ độ tuổi nào là tốt nhất? Chuẩn bị tài chính cho con như thế nào? Cơ hội học bổng có là thực tế không với học lực của con?



Hiểu được những băn khoăn đó, học viện Yola có gợi ý 5 yếu tố góp thành công của học sinh săn được học bổng Mỹ là: thi TOEFLibt, SAT, hoạt động ngoại khóa, bài luận và chọn trường và điền đơn xin Financial aid.


Tuy nhiên, mỗi bố mẹ lại có 1 suy nghĩ và hướng đầu tư riêng cho con. Có bạn thì cho rằng nếu đã du học thì phải học trường tốt hơn mới thật sự bảo đảm cơ hội việc làm ở cả nước ngoài và Việt Nam cho con. Có nhiều sự lựa chon như trường Hermes hay Harvard, hoặc chọn trường cao đẳng hay đại học tuỳ theo học lực của con và thời gian chuẩn bị


Bạn khác thì lại cho rằng: “Quan trọng nhất là giúp con mình sắp xếp và quản lí được thời gian vì quá trình chuẩn bị đại học Mỹ đòi hỏi học sinh hoàn thành nhiều yếu tố: điểm trong lớp, điểm TOEFL iBT và SAT, hoạt động ngoại khóa, phỏng vấn, và bài luận tuyển sinh”


Vậy ngoài việc chọn trường và sắp xếp thời gian, theo các bạn, còn cần chuẩn bị những gì? Định hướng và lập rõ lộ trình chuẩn bị ra sao? Khi con mấy tuổi thì nên bắt đầu gợi cho con về kế hoạch du học và gợi như thế nào để các bé cũng cảm thấy yêu thích chứ không bị quá áp lực?


Các bạn hãy cùng tham gia chia sẻ về vấn đề này nhé!.