Chào các mẹ, gần đây em thấy nhiều mẹ thích cho con đi học nhạc lắm nhưng lại băn khoăn nhiều thứ ví dụ như bé học có nghiêm chỉnh hay không? Con có thực sự có năng khiếu âm nhạc? Học nhạc có thực sự tốt như người ta vẫn quảng cáo?... Ti tỉ câu hỏi. E thì cứ muốn chắc chắn có thầy giỏi, lớp hay mới dám cho con theo học ko lại tiền mất tật mang.


E đinh cho con học piano nhưng chẳng là bé nhà e hơi nhỏ, hơi còi sợ chưa đủ lực bấm phím đàn. Nghe nói có lớp "Cảm thụ âm nhạc" dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên dạy bé học nhạc, nguyên lý cơ bản, nốt nhạc qua các bài hát, trò chơi âm nhạc (những thứ tối thiểu trước khi học nhạc).... e cũng muốn cho con tham gia nhưng vấn đề là các trung tâm có vẻ hơi đắt: cỡ 300k/buổi. Bạn e giới thiệu lớp ở CC 310 Minh Khai, nghe nói là của 1 nghệ sĩ trống mở. Học phí khoảng 1.200k/tháng, tuần 2 buổi. Không biết có mẹ nào đã có kinh nghiệm cho con học lớp này chưa ah? Và có mẹ nào muốn cho con tham gia cùng không ah. hôm trước e đến thì thấy có mấy bé đang học nên chụp lại để các mẹ dễ cho ý kiến ah.