Trẻ nhỏ rất thích chơi với nước – thứ này làm trẻ thấy thoải mái.


Chúng ta cần giám sát chặt chẽ khi trẻ chơi với nước, vì trẻ có thể ngộp thở dù với một lượng nước nhỏ. Cảnh giác không bao giờ thừa.


Chúng ta cần giới thiệu các hoạt động và giải thích cho phụ huynh hiểu những điều trẻ có thể học được khi có cơ hội chơi với cát và nước.


Chúng ta cần tạo cơ hội cho trẻ chơi với nước: khi tắm cho trẻ, khi rửa rau, rửa chén, v.v. và nếu có thể thì cho trẻ tắm mưa. Cẩn thận nếu trong nhà có vòi nước nóng.


Hãy để trẻ chơi thoải mái, đừng sợ ướt nhà cửa hay quần áo. Nhưng cũng nên khuyên trẻ bày biện đồ chơi vừa đủ và phụ lau dọn sau khi chơi.


Khi chơi với nước trẻ sẽ biết:


• Rót, đổ nước khéo hơn nhờ các cơ cánh tay và bàn tay phát triển.


• Nước thay đổi thế nào khi được rót từ bình chưa này sang bình thứa khác


• Nước cho cảm giác thế nào và có thể bị vắt chảy ra ra sao.


• Đồ vật có thể nổi hoặc chìm trong nước.


• Vật nào chứa nhiều nhất hoặc ít nhất.


• Nước chảy ra từ lỗ thủng ở vật chứa.


• Phối hợp tay-mắt