hình ảnh
Cha mẹ hoàn toàn có thể đồng hành con học tiếng Anh tại nhà ngay cả khi chưa giỏi tiếng Anh. Dưới đây là những kinh nghiệm hữu ích cho ba mẹ:

𝟭. 𝗧𝗮̣𝗼 𝘁𝗵𝗼́𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗻

Trẻ con thường thích thú với những hoạt động mang tính lặp lại và sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi biết trước mình phải làm gì. Vì thế cha mẹ hãy sắp xếp một thời gian biểu cố định (khoảng 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày) để học tiếng Anh cùng con. Cha mẹ có thể cho con học từ vựng, tương tác các mẫu câu cùng con. Thực hiện hoạt động đó mỗi ngày giúp cho con hình thành được những phản xạ cần thiết với từ vựng và các cụm từ tiếng Anh trước khi con quen dần với việc tự mình thực hiện.

𝟮. 𝗧𝗮̣𝗼 𝗺𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗼𝗻

Học tiếng Anh hay bất kể ngôn ngữ nào thì thứ quan trong nhất chính là môi trường để thực hành hằng ngày. Việc học tiếng Anh ở trường hay các trung tâm thôi là chưa đủ. Thứ con cần chính là được giao tiếp, tương tác tiếng Anh hằng ngày. Ví dụ, khi con đang mặc váy hay phụ giúp cha mẹ phân loại quần áo trước khi cho vào máy giặt. Cha mẹ có thể cùng con nói về chủ đề quần áo và sử dụng các câu như “Let’s put on your red shirts”… Các từ vựng về đồ chơi hoặc đồ nội thất trong nhà cũng sẽ được con thích thú luyện tập cùng cha mẹ khi đang dọn phòng ngủ và có thể sử dụng một số câu như “Let’s put your car on the bed!”, “Can you see your blue car?”,… Khi cha mẹ dẫn con đi siêu thị, hãy hỏi con một số vật dụng cần mua bằng tiếng Anh và yêu cầu tìm kiếm chúng trong siêu thị.

𝟯. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗲̂𝗻 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝗽𝗵𝗮́𝗽

Đối với trẻ nhỏ, việc chú trọng dạy các nguyên tắc ngữ pháp tiếng Anh là chưa thực sự cần thiết. Thông qua hoạt động tương tác cùng cha mẹ tại nhà, các con sẽ dần làm quen với việc nghe và sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Nhờ vậy, con có thể học tiếng Anh một cách tự nhiên và chính xác hơn kể cả khi trưởng thành.

𝟰. 𝗞𝗵𝗲𝗻 𝗻𝗴𝗼̛̣𝗶 𝗯𝗲́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗰𝗵 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗺𝘂̛̣𝗰

Nhiều bố mẹ thường có tâm lý rằng, việc chỉ trích bé khi bé làm sai bất cứ một điều gì đó là điều sẽ giúp bé phải cố gắng hơn, nhất là trong việc học tiếng Anh.

Nhưng không, đây lại là điều cực kỳ nguy hại đối với tương lai sau này của các con. Nếu như bị chê bai, chỉ trích một cách liên tục, bé sẽ tự mình hình thành nên một bức tường ngăn cách bản thân con với tiếng Anh. Dần dần, động lực học tập, niềm hứng thú của con đối với ngoại ngữ sẽ không còn nữa.

--------------

Eflita - Cùng con vươn xa