@};-


Thân gửi Anh Chị Em,


TRAO ĐỔI ĐỒ CŨ - Trong TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện ý tưởng này rồi, ở Hà nội nếu có làm là đi sau học tập các bạn thôi. MVA xin phép khởi xướng kế hoạch này tại Hà nội, rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của anh chị em để chương trình duy trì dài lâu, hiệu quả.


Mục đích: giảm thiểu chi phí cho các bố, mẹ (đặc biệt là bố/mẹ đơn thân). San sẻ, gắn kết trong cộng đồng.


Hình thức thực hiện:


1/ Nhóm hoạt động:


- Trước hết, thành lập 1 nhóm khoảng 3 đến 5 ACE (nhiệt tình,có thời gian rảnh hoặc tranh thủ được thời gian trống trong ngày do đặc thù công việc,sống và làm việc ở Hà nội). Chi tiết sẽ bàn bạc khi họp nhóm. Công khai trên topic khi đã chọn được địa điểm trao đổi đồ thuận tiện nhất.


ACE vui lòng vào mục tin nhắn,để lại số điện thoại,MVA sẽ liên lạc lại ngay.


- Nhóm hỗ trợ thâu nhận đồ ủng hộ nếu ACE có đồ ủng hộ không có điều kiện mang tới điểm tập kết.


- Cùng nhau phân loại, chỉnh sửa đồ (nếu cần), có thể thiết kế thành đồ mới (dành cho ACE có khả năng may vá). Công việc bao gồm cả việc giặt giũ, làm sạch, là ủi.


- Trực tại điểm trao đổi đồ để chia sẻ với các ACE có nhu cầu trao đổi.


2/ Trao đổi đồ dùng:


- Tại địa điểm trao đổi. Đồ dùng sẽ được phân loại (theo mục đích sử dụng, theo độ tuổi ...)


- ACE tới địa điểm trao đổi, lựa chọn món đồ cần thiết cho con và mang về sử dụng. ACE giữ đồ sạch sẽ và cẩn thận, vì "cũ người mới ta". Đồ dùng của bé nếu vẫn dùng tốt sẽ được chuyển lại cho nhóm để tiếp tục chuyển giao. Cũ hỏng thì bỏ đi.


3/ Đối tượng sử dụng: trẻ em, từ sơ sinh đến khoảng 10-15 tuổi


4/ Thông tin về số lượng đồ có tại điểm trao đổi: sẽ được liên tục cập nhật tại topic này


5/ ACE đang cần đồ dùng cho con: trực tiếp đến điểm trao đổi để lựa chọn. Nếu tại điểm trao đổi không có món đồ ACE đang cần, vui lòng đăng lên topic (độ tuổi của trẻ, giới tính của trẻ, đồ dùng trẻ đang cần, số lượng ...) để topic là nơi gắn kết giữa người cần sử dụng và người cần cho đi.


6/ Các món đồ trao đổi:


- quần áo (đặc biệt là quần áo lạnh vì chi phí mua sắm đồ mùa lạnh khá cao)


- giày dép


- khăn, mũ


- balo, cặp sách


- đồ dùng trẻ sơ sinh (cũi, máy ủ nóng, túi chườm nóng lạnh, đai tập đi ... )


...


Nói chung, là tất cả những món đồ mà ACE thấy rằng không còn sử dụng đến nữa, đặc biệt là các gia đình không còn có kế hoạch sinh em bé. Đồ dùng của các con mỗi năm lại đầy lên trong tủ, dọn ra mà không biết cất đâu, cho ai, vứt đi thì không nên, từ thiện quần áo lên vùng cao giờ đã bão hòa và các nhóm từ thiện cũng đã hạn chế việc mang quần áo lên đó. Đối với bố/mẹ đơn thân, việc giảm bớt chi phí được đồng nào hay đồng nấy sẽ để dành sang các việc khác như: đóng học phí, học thêm, mua sữa, thuốc (khi chẳng may đau bệnh).....


MVA rất mong nhận được sự góp ý thêm từ ACE để đưa ý tưởng vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.


Đây không phải là topic kinh doanh buôn bán quảng cáo PR, nên Mod giữ ở mục đơn thân giùm nha.


Xin cảm ơn, @};-