Các chị bếp có biết người ta thường nói 3 món đàn ông nào cũng biết làm đó là: Nấu mì, chiên trứng và rang cơm. Nhằm nhò gì vì cái khoản rang cơm tui càng ngày càng lên tay nha các pà. Tui có 2 cách rang cơm sau vài lần tự làm và ăn chực sương sương hà.



Cách tui rang cơm dễ như trở bàn tay. Tui có 2 cách làm cách nào cũng ngon như nhau.



C1:



Phi thơm hành, tỏi với dầu ăn, đập thêm quả trứng trộn đều với cơm 20p trước khi rang cơm


Xào rau củ quả hay tôm, thịt chín.


Đổ cơm vào chảo rau củ quả và tôm thịt rang cho cơm se nóng và vàng giòn.



webtretho


Các mẹ nhìn tô cơm rang vàng ngon hết sảy bà bảy chưa? Ảnh fb Tô Hưng Giang.




C2:


Đập trứng vào chảo vừa rán vừa dằm tơi trứng.


Xào nhanh tay trên lửa lớn hành, tỏi hay rau củ quả.


Đổ cơm nguội vào chiên đến khi cơm nóng hơi se, cho trứng và rau củ quả đảo nhanh trên lửa lớn một lần nữa.


webtretho




Và tui đã có được phần cơm rang vàng hoàn hảo, ngon miệng. Cảm ơn chị em đã theo dõi.


Lưu ý rang cơm phải để lửa lớn nha pà con.