Không chỉ mấy bé, mấy bạn trẻ mà các mẹ nhà mình cũng nhiều người thích uống trà sữa lắm nè. Nhất là trân châu trắng của Gongcha, Koi, Phúc Long... Nó khác trân châu đen ở chỗ là cắn vào dai dai giòn giòn, lại có vị ngọt như nhai sương sáo vậy đó. Các mẹ có muốn biết bí kíp đó không, mình tự làm ở nhà có khi còn ngon hơn luôn đó nha. Bảo đảm thành công ngay lần đầu tiên. :D



Nguyên liệu:



- 100gr đường trắng



- 2gr bột rau câu giòn



- 10gr bột rau câu dẻo



- 500ml nước



Cách làm:



- Trước tiên mình đun nước đủ nóng, không sôi bùng, rồi cho bột rau câu giòn vào khuấy tan đều.




webtretho webtretho


webtretho webtretho



- Trộn phần rau câu dẻo với đường cát, rồi tiếp tục cho vào nước khuấy đều cho tan hết đường. Bạn có thể cho thêm 1/2 ống hương vani để làm diệu đi vị tanh từ bột rau câu nếu thích. Sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp sệt vừa lại là được.




webtretho webtretho


webtretho webtretho



- Chuẩn bị một tô nước đá và một ít dầu ăn. Cho dầu ăn vào trong tô nước đá (không cho đá viên vào khi đã cho dầu ăn, có thể làm cho dầu đông và vón cục). Quan trọng là có được phần tách lớp dầu ăn và nước đá để có thể tạo hình viên tròn cho trân châu.




webtrethowebtretho



- Cho hỗn hợp rau câu đang nóng vào bình có đầu nhỏ để có thể nhỏ giọt tạo hình, ở đây mình dùng chai tương ớt rửa sạch, bạn có thể dùng các hũ nhựa đựng tương ớt như các quán bún, phở để tạo hình. Nhỏ từng giọt rau câu vào tô, giọt rau câu qua lớp dầu sẽ tạo thành hình viên tròn đều, sau đó sẽ chìm xuống phần nước đá để đông cứng lại, thành viên trân châu đúng chuẩn.




webtretho webtretho


webtretho webtretho



Sau khi bắt xong hạt trân châu trắng, rửa sạch dầu ăn với nước lạnh để thu được phần trân châu trắng thành phẩm. Để bảo quản trân châu ngon, bạn thêm vài giọt nước cốt chanh và một ít đường trắng trộn đều làm nước ngâm.




webtretho webtretho


webtretho webtretho



Vậy là xong, bạn có thể ăn kèm trân châu với trà sữa hoặc trà chanh đều rất ngon đấy. ^^




webtretho webtretho




( Nguồn: Cooky )