Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ, có 2 vợ chồng cưới nhau đã lâu. Người chồng đã ngoài 60, nhưng người vợ thì chỉ mới ngoài đôi mươi, cố gắng mãi nhưng vẫn chưa có đứa con nào để vui nhà vui cửa. Cũng do người chồng tuổi đã cao, cơ thể suy nhược nên có lòng mà sức không đủ. Một ngày tình cờ, người vợ truy cập vào website Tàng kiếm sơn trang và tìm được công thức nấu Gà ác tần thuốc bắc đã thất truyền từ lâu. Áp dụng làm ngay cho ông chồng, thì 10 ngày đầu ông chồng còn biết đó là con gà ác, thêm 10 ngày sau mặt ổng ác hơn con gà luôn. Thế là sau một thời gian hỳ hục, lên bờ xuống ruộng, họ đã có được một đứa con kháu khỉnh để vui cửa vui nhà.


Món Gà ác tần thuốc bắc là một món ăn đặc thù bổ dưỡng - Có tác dụng rất lớn trong việc bồi bổ cơ thể, điều hòa khí huyết, tăng cường sức khỏe và thực sự còn rất ngon. Đây là món ăn rất tốt cho người mới ốm dậy hoặc những người bị suy nhược cơ thể. Hôm nay, Tàng kiếm sơn trang sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món gà tần ngải cứu thuốc bắc vừa ngon vừa bổ nhé.


Sau đây là hướng dẫn chi tiết.


webtretho


Tên món


Gà ác tần lá ngải


Gà ác tần ngải cứu thuốc bắc


Gà ác tần ngải cứu đậu đen


Nguyên liệu


Nguyên liệu


+ 1 – 2 con gà ác hoặc 1 con gà ri (khoảng 1 – 1,2 kg)


+ 100 – 120g ngải cứu


+ 600ml nước dùng hầm xương gà, hoặc nước lạnh.


+ 1 củ nghệ


+ 1 nhánh gừng


+ 1 Tbsp rượu (không bắt buộc)


+ Gia vị: muối, hạt nêm, mì chính (bột ngọt)


Nguyên liệu cho một phần ăn:


– 500g thịt gà ác


– 1 gói thuốc bắc dùng để tần gà.


– 1 nắm ngải cứu


– Gia vị theo khẩu vị.


+ 1 con gà ác


+ 50 gr đậu đen


+ 50 gr nấm hương


+ 500 ml nước luộc gà


+ 1 nắm lá ngải cứu.


+ Gia vị đi kèm : muối, hạt nêm, tiêu, (nếu có hạt nêm xương hầm nữa thì tốt)


Hướng dẫn


- Bước 1: Gừng, nghệ rửa sạch gọt vỏ. Gừng đập dập, nghệ băm nhiễn.


- Bước 2: Ngải cứu chỉ nhặt lấy phần lá và phần ngọn non, còn phần thân già thì cho vào túi lọc trà để tí nữa bỏ vào hầm cùng gà. Cả lá và thân ngải cứu rửa sạch, để ra rổ cho ráo nước.


- Bước 3: Sơ chế gà:


+ Gà cắt tiết, làm sạch lông, xát muối, rửa sạch lại bằng nước.


+ Pha hỗn hợp gia vị: 1 tsp muối + 1tsp hạt nêm + 1/3 tsp tiêu + gừng đập dập. Sau đó xoa đều vào mình gà và phần bụng gà, để đó cho ngấm khoảng 30 phút.


- Bước 4: Tiếp đến là nhồi một ít lá ngải cứu vào bụng gà, dùng tăm xiên kẹp bụng lại cho ngải cứu khỏi rơi ra ngoài.


- Bước 5: Chọn một cái nồi vừa vừa, đừng to quá, kẻo đổ mãi mà nước không ngập, gà bơi trong nước thì lại húp nước no, lại bớt ngọt nữa. Xếp một một nửa phần lá ngải cứu đã rửa sạch xuống đáy xoong, xếp gà lên trên, đặt túi lọc trà có chứa thân ngải cứu lên phía trên. Đổ nước ngập gà (khoảng 600ml).


+ Nếu có nước dùng hầm xương gà thì càng ngon, không thì dùng nước lạnh cũng không sao.


+ Đun sôi, hớt bọt (nếu có), sau đó đậy vung lại, hạ lửa nhỏ, đun âm ỉ khoảng 20 – 30 phút, tắt bếp, ngâm gà trong nồi khoảng 30 phút nữa.


+ Lúc ăn vớt bỏ túi lọc trà có chứa thân lá ngải đi, đun sôi lại, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cho nốt phần ngải cứu còn lại vào, đun sôi khoảng 3 – 5 phút nữa là được.


+ Tắt bếp, cho 1 Tbsp rượu trắng vào, đảo đều. Phần rượu này sẽ làm cho món gà tần ngải cứu rất dậy mùi đó nhưng không bắt buộc, tùy sở thích của từng gia đình nha.


Múc ra bát hoặc âu có vung đậy để giữ ấm nóng khi đưa lên bàn ăn.


- Bước 1: Các vị thuốc Bắc trong gói gia vị hầm gà rửa sạch. Nếu sử dụng gói gia vị gà hầm đóng túi bán sẵn trong siêu thị, mọi người nên bỏ bớt hạt ý dĩ (loại hạt màu trắng hình dạng giống hạt ngô nhưng nhỏ hơn hạt ngô). Không nên dùng nhiều ý dĩ trong món gà hầm bởi lẽ nó có khả năng hút nước cao, sẽ hút hết phần nước ngọt từ gà làm món gà kém ngon.


+ Thịt gà có thể chọn gà tre, gà ác nguyên con hoặc đùi gà công nghiệp. Gà rửa sạch, nướng sơ trên lửa. Công đoạn này giúp da gà dai, không bị rách nát khi hầm nhừ và còn làm cho gà thơm hơn.


- Bước 2: Cho gà vào nồi gốm hoặc dụng cụ hầm gà cùng với các vị thuốc bắc đã rửa sạch. Rắc chút gia vị lên khắp mình gà, cuối cùng phủ ngải cứu lên phía trên.


- Bước 3: Đặt nồi gà vào một nồi nước sôi lớn hơn, hầm cách thủy khoảng 1 – 1,5 tiếng tùy độ dày của dụng cụ chứa gà. Nếu dùng nồi áp suất bạn chỉ cần hầm trong khoảng 30 phút.



Sau khi gà ác tần ngải cứu thuốc bắc đã chín các bạn nên ăn nóng cho đỡ tanh. Nếu khó ăn quá các bạn nên nhâm nhi món này chung với 1 ly rượu nhé.


Bước 1: Rửa sạch đậu đen rồi đem ngâm nước cho đậu mềm ra (Khoảng 3-4 tiếng trong nước)


- Bước 2: Gà làm sạch lông, nội tạng, rửa sạch lại một lần nữa, để ráo nước rồi cho gà vào nồi hầm.


- Bước 3: Tiếp đến cho đậu đen, nấm hương cùng nước dùng gà vào nồi, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ dần cho đến khi nhừ (hầm tầm 2-3 giờ) là được.


Và đây là thành phẩm xứng đáng của chúng ta.


webtretho


webtretho



webtretho


Làm món Gà hầm lá ngải hoặc thuốc bắc thật dễ phải không các bạn ? Chúc các bạn có một món ăn như ý nhé.


Nguồn: Tàng kiếm sơn trang