Vào kỳ nghỉ, chúng ta thèm ăn một thứ gì đó nhẹ nhàng, ngon mà không ngán, lại tốt cho sức khỏe. Cá hồi nướng chanh và cỏ xạ hương ăn kèm với salad rau quả là một gợi ý hay cho bữa tiệc nhẹ trong gia đình hay món ăn đãi khách.



Chuẩn bị:


- Nguyên liệu làm cá hồi nướng chanh và cỏ xạ hương: 300g phi lê cá hồi, 1 quả chanh vàng, 30g bơ, cỏ xạ hương tươi để nguyên cành, dầu ôliu, muối


- Nguyên liệu làm salad rau quả: 2 cây xà lách xoăn, 50g ôliu đen, 1 quả táo, 1 quả kiwi, 100g cà chua cherry, 50g dưa chuột muối loại nhỏ, dầu ôliu, salad cream



Thực hiện:


- Bật lò nướng 230 độ C trước khi nướng cá 10 phút.


- Cá hồi rửa sạch, xịt nhẹ dầu ôliu đều lên 2 mặt cá để khi nướng không bị khô, thoa lên mình cá một chút muối.


- Chanh vàng cắt đôi rồi thái lát tròn mỏng, phần đầu quả chanh không cắt lát được thì thái mỏng vỏ. Phần chanh còn lại cất để dùng sau.


- Xếp các lát chanh vào khay nướng, rải mấy nhành cỏ xạ hương rồi đặt cá hồi lên trên, tiếp tục đắp chanh và vỏ chanh lên mặt trên của cá, phía trên cùng đắp những lát bơ mỏng.



- Cho khay nướng vào lò, nướng cá trong 20 phút hoặc đến khi cá chín, tùy mức độ dày mỏng của miếng cá.


Trong thời gian chờ cá chín thì trộn salad rau quả: xà lách rửa sạch, chọn lá ngon, táo bỏ hạt, bổ múi cau và cắt đôi, cà chua bi cắt đôi, kiwi cắt khoanh tròn, dưa chuột muối để nguyên, tất cả cho vào tô trộn, trộn đều cùng 4 muỗng súp salad cream và 1 tsp dầu ô liu.



Cá hồi đã nướng xong, dùng phần chanh vàng còn lại cắt vài lát để riêng trang trí, một ít vắt nhẹ lên cá, một ít để làm muối tiêu chanh. Món này có thể ăn cùng muối tiêu chanh hoặc sốt tiêu đen.



Cá hồi thơm lừng mùi bơ và chanh vàng, thêm mùi hương đặc trưng rất hợp của cỏ xạ hương (tiếng Anh là "thyme", còn gọi là húng tây) tạo nên một sự kết hợp vừa thơm ngon vừa tinh tế. Salad rau quả thanh mát hỗ trợ cho món chính làm tăng thêm sự hài hòa của đất và biển. Ngày nghỉ, dùng món này với bánh mì, uống chút rượu vang, thấy cuộc sống thanh bình và tươi đẹp lắm.