Trở thành cha mẹ là một cấp độ trưởng thành, là loại công việc đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, không ngừng học hỏi và chịu sửa sai.
Có thể nói việc nuôi dạy con cái không phải là trách nhiệm mà là quyền lợi của các bậc làm cha làm mẹ. Nếu không thể chu cấp cho con cái một sự dưỡng dục hoàn thiện thì tốt nhất là hãy giao việc đó lại cho người khác và đừng quan tâm đến nữa. Còn nếu bạn thật lòng quan tâm đến con cái mình thì hãy chú tâm vào việc nuôi dạy chúng một cách trọn vẹn đừng viện đến lý do nào khác. Bởi vì sự phát triển toàn diện không đòi hỏi về tiền bạc vật chất mà chỉ cần tri thức, sự tận tâm và lòng yêu thương vô hạn của bố mẹ đối với trẻ.