Thay đổi từ người nuôi dưỡng trẻ là vấn đề e quan tâm nhất vì sống trong gia đình có 3 thế hệ, trong đó 2 thế hệ là nuôi dưỡng (bố mẹ chồng và 2 vợ chồng em) đôi khi không thống nhất được cách nuôi dưỡng con.


Ví dụ: Về vấn đề cho trẻ ăn bao nhiêu là đủ?



Theo bà: cháu nó không ăn là phải... ép ăn, cháu ăn được là... cố cho ăn thêm 1 chút nữa


Theo mẹ: Nếu con đã ăn kha khá, dù chưa hết phần, có thể cho con ngưng và bổ sung thêm sữa cho con sau


Về vấn đề dinh dưỡng



Theo mẹ: bé nên uống nhiều sữa (sữa tươi và sữa bột để hấp thụ và tiêu hóa dễ hơn), đặc biệt là khi bé ốm, mệt thì nên tăng cường sữa để bé nhanh hồi lại


Theo bà: chỉ có cháo, cơm là lành, sữa toàn chất bảo quản, hóa chất...không an toàn cho cháu


Mà mẹ thì đi làm cả ngày, con chủ yếu ở với bà nên rất khó để điều chỉnh bữa ăn của con, biểu hiện nhìn thấy là do hay bị ép ăn nên bé hay làm trò khi ăn, vì để ép được cháu ăn, bà đi rong, cho con chơi đồ chơi, cho con xem ti vi... dần dần bé chán các trò và thành ra.. biếng ăn! Nếu không có trò mới, bé sẽ ăn ít hoặc nôn trớ vì khóc khi bị ép.


Biểu hiện trên có lẽ là biếng ăn tâm lý, vậy em nên nói chuyện với bà thế nào để bà không tự ái và thay đổi dần cách nuôi dưỡng bé, để cùng khắc phục biếng ăn tâm lý cho bé thứ nhất và chuẩn bị cho bé thứ 2 sắp sửa chào đời đây???