Trẻ biếng ăn luôn là nỗi ám ảnh và làm đau đầu các bậc phụ huynh,là một người mẹ có con trong độ tuổi mẫu giáo,rất lười ăn và khi ăn bé hầu như chỉ thích cơm trắng chan canh tôi rất buồn phiền và lo lắng cho sự phát triển của con,không biết làm sao để con có đủ chất dinh dưỡng để phát triển về chiều cao và thể chất như các bạn? mặc dù đã thay đổi món ăn cho bé nhưng cũng không có tiến triển tốt hơn....


Một hôm tôi đưa bé đến nhà chị bạn chơi nhìn chị ấy có đứa con bụ bẫm,đáng yêu tôi mới than thở cùng chị những lo lắng của mình về dinh dưỡng và sự phát triển của con thì được chị ấy cũng chia sẻ,trước đây khi bé nhà chị còn nhỏ cũng thuộc dạng lười ăn,và chị cũng đã tìm đủ mọi cách để giúp bé hay ăn hơn ,cuối cùng chị tìm ra được một phương pháp vô cùng hiệu quả đã giúp con chị từ suy dinh dưỡng lên phát triển bình thường và khỏe mạnh đó là:


+Chọn sữa dành riêng cho trẻ biếng ăn sau khi tham khảo chị đã tìm được cho mình câu trả lời hợp lí nhất đó là sữa DIELAC PEDIA có đủ các thành phần dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn,cụ thể như sau:


Biếng ăn và hấp thu dinh dưỡng kém chính là nguyên nhân khiến cho bé suy dinh dưỡng, chậm lớn. Sản phẩm Dielac Pedia ra đời dựa trên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Vinamilk theo khuyến nghị dinh dưỡng RDA – Recommended Dietary Allowance (bản khuyến cáo nhu cầu dinh dưỡng của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ 1989). Dielac Pedia bổ sung đầy đủ dưỡng chất và hỗ trợ bé hấp thu tối ưu dưỡng chất cần thiết để bắt kịp đà tăng trưởng.


Dielac Pedia – hỗ trợ hấp thu tối ưu dưỡng chất:


- Synbiotic: Là sự kết hợp giữa Bifidobacterium BB-12 và chất xơ hòa tan (FOS) tăng cường miễn dịch và ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, nuôi dưỡng và làm giàu các vi khuẩn có lợi giúp đường ruột hoạt động tốt hơn, gia tăng khả năng hấp thu tối ưu của trẻ.


- Inositol: Giúp quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng qua màng tế bào tốt hơn từ đó tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất cần thiết.


Dielac Pedia – Cung cấp đầy đủ dưỡng chất để bé bắt kịp đà tăng trưởng:


- MCT: Là axít béo chuỗi ngắn có tác dụng chuyển hóa năng lượng nhanh, giúp cung cấp năng lượng và phục hồi sức khỏe cho trẻ.


- L-Carnitine: Là axít amin đóng vai trò vận chuyển các axít béo chuỗi dài vào bên trong tế bào chuyển hóa thành năng lượng dự trữ. Đây là nguồn năng lượng chính yếu giúp bé phát triển cơ bắp.


- Taurine & Choline: Là thành phần quan trọng trong cấu trúc màng tế bào và võng mạc, giúp trẻ phát triển trí não và thị giác.


- Hàm lượng canxi và khoáng chất cao: Giúp bé phát triển tốt hệ xương và răng, cho bé bắt kịp sự phát triển về chiều cao.


+ Thay đổi các món ăn liên tục trong tuần với đa dạng thức ăn, chị không hầm hết rau củ quả như mọi người hay làm mà thường là chị sẽ tạo hình những con vật ngộ nghĩnh với màu sắc đa dạng và hấp dẫn trẻ. Rồi chị đặt tên các món ăn theo những câu chuyện cổ tích mà chị tự nghĩ ra,bé rất thích nghe chuyện cổ tích bởi vậy mẹ nói khi mẹ kể câu chuyện cho con nghe con sẽ cùng mẹ khám phá nhé.Bé gật đầu đồng ý mẹ kể thì con khám phá( mẹ vừa kể vừa đút cho bé món ăn có trong đĩa)


câu chuyện đầu tiên:


CHÚ MÈO CON LƯỜI ĂN!


Ngày xửa ngày xưa,có một chú mèo con không ngoan,lười ăn và không chịu uống sữa. Mẹ chú nấu bao nhiêu là đồ ăn ngon,nhưng chú chẳng chịu ăn,mèo con ngày một gầy còm, ốm yếu, mỗi khi tới lớp mèo con thường bị các bạn trêu chọc vì mèo con quá gầy và nhỏ bé, khi cả lớp tham gia trò chơi mèo con ngồi một mình trong góc lớp vì mèo con không đủ sức để tham gia cùng các bạn.


hình ảnh mình họa


Thế rồi mèo con trở về nhà khóc thút thít,khi nghe mèo mẹ hỏi mèo con đã kể lại chuyện mình ốm yếu,xấu xí cho mèo mẹ nghe,mèo mẹ hiểu ra mọi chuyện và nói:


- Thế con có muốn khỏe mạnh và nhanh nhẹn như các bạn không?


-Mèo con đáp: có ạ!con rất muốn được chơi đùa cùng các bạn.


Mèo mẹ tiếp :vậy thì từ nay con phải chịu khó ăn uống để có sức khỏe học tập và chơi đùa cùng các bạn con nhé!


Mèo con ngoan ngoãn gật đầu.


Lúc này mẹ mới hỏi bé:thế con có sợ mình ốm yếu,xấu xí như mèo con không.


Bé trả lời:không ạ,con muốn khỏe mạnh-đẹp trai- học giỏi.


Vậy con phải ăn nhanh,ăn giỏi để không giống như bạn mèo con nhé!


Con gật đầu:vâng ạ!!!


Câu chuyện mẹ kể đến đây là hết rồi và bữa sáng hình chú mèo ngộ nghĩnh cũng đã chui vào bụng bé.


Rồi những ngày sau đó những câu chuyện lần lượt được mẹ "bia" ra khi cho bé ăn.


khi thì là chuyện chú heo con dễ thương


khi thì gia đình bạch tuộc


lúc thì chị em nhà súp lơ


Rồi một ngày cũng như bao ngày khác mẹ đã chuẩn bị sẽ kể câu chuyện cho con nghe khi con ăn,con thì thầm vào tai mẹ:"mẹ ơi!con chịu ăn rồi mẹ không cần kể chuyện nữa kẻo mệt nhé!"


Mẹ ôm chầm lấy con trai và khen con thật giỏi,đúng vậy!trong mắt mẹ con lúc nào cũng đáng yêu nhất!


Nghe lời tâm sự của chị,tôi cũng đã làm theo và ban đầu thấy kết quả khá khả quan,các mẹ hãy thử xem sao nhé!