Là một người mẹ trẻ, mình đã tham khảo, tìm hiểu thông tin rất kỹ để cố gắng có được những phương pháp nuôi dậy con tốt nhất. Hàng ngày, tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, mạng xã hội, mình rút ra được 1 số thói quen mà các bậc phụ huynh hay mắc phải dễ dàng tiếp tay cho chứng biếng ăng của trẻ, các mẹ tham khảo nhé:


1. Cố gắng cho con ăn quá nhiều dưỡng chất trong một bữa ăn, dễ làm cho con chán ngán và không muốn ăn trong những bữa sau nữa.


2. Bữa ăn kéo dài quá lâu, ăn quá nhiều bữa phụ trong 1 ngày, khiến cả ngày mẹ và bé chỉ quay cuồng với việc ăn, ăn và ăn... Bé thì chán ngán, còn mẹ thì cáu kỉnh, cả 2 đều mệt mỏi.


3. Chiều theo các sở thích ăn vặt của bé để bé khỏi mè nheo hay khóc lóc. Những thức ăn vặt mà bé thích thường (snack, nước lạnh, kẹo mút...) thường ko tốt cho hệ tiêu hóa và vô tình tạo cảm giác no ảo ảnh hưởng đến những bữa ăn của bé. Cha mẹ phải nghiêm khắc không để bé mè nheo đòi hỏi, tránh tình trạng tạo thành thói quen xấu cho con.


4. Để khuyến khích con ăn, nhiều bố mẹ hay cho con vừa ăn vừa chạy nhảy khắp nơi, vừa ăn vừa nghịch, vừa ăn vừa xem ti vi... đây là 1 thói quen cực kỳ xấu khiến cho trẻ không tập trung và không có ý thức đối với bữa ăn của mình. Thay vì thế, hãy tập cho con thói quen ăn là phải ngồi vào bàn cùng gia đình, lâu dần sẽ hình thành 1 thói quen tốt cho con trong tương lai.


5. Sợ con tự xúc cơm sẽ dây bẩn ra nhà và quần áo, nên các mẹ thường bón cho con từng thìa cháo, súp hay cơm. Nếu đổi lại, mẹ để con tự xúc ăn, khi con dây bẩn, mẹ để con tự lau áo và lau nhà nơi con vừa đánh rơi đồ ăn, con sẽ học được rất nhiều điều hay đấy, con cũng sẽ biết yêu đồ ăn hơn.


6. Cho con ăn theo giờ tùy hứng sẽ làm phá vỡ đồng hồ sinh học của trẻ cũng là một thói quen dễ tiếp tay cho chứng rối loạn ăn uống.


7. Cách chế biến hoặc các chất dinh dưỡng không hợp lý như quá dư 1 chất và thiếu hụt những dưỡng chất quan trọng khác, khiến cho cơ thể trẻ bị mất cân đối và thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ.


8. Cho con ăn uống không phù hợp với giai đoạn phát triển của cơ thể, rút ngắn hoặc kéo dài quá lâu một giai đoạn như ăn dặm, cháo, cơm nát... sẽ làm con chán ngán, thậm chí sợ ăn, coi ăn uống như một cực hình.


9. Ăn đủ chất nhưng thiếu vận động cũng khiến cho cơ thể không hấp thụ hết chất dinh dưỡng, có thể gây ra tình trạng béo phì hoặc chán ăn, không hấp thụ được thức ăn. Vì vậy, các bố mẹ hãy cho con ra ngoài, tham gia các hoạt động ngoài trời, cho con tự do khám phá, học hỏi, con sẽ ăn ngon miệng và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Ai mà không biết lợi ích của việc tập thể dục, thể thao, vận động cơ thể chứ nhỉ.


10. Khen ngợi con trong lúc ăn: Khen ngợi luôn luôn là 1 sự động viên khuyến khích kịp thời nhất. Tuy nhiên trong ăn uống thì không nên áp dụng những lời khen. Bố mẹ hãy để con hiểu rằng ăn uống không phải là 1 công việc nên thực hiện cho tốt để được khen ngợi, mà ăn uống là một đặc quyền, con cần phải biết trân trọng đồ ăn thức uống vì còn rất nhiều em bé nghèo không được ăn no, con ăn để có một cơ thể khỏe mạnh, để con thông minh, để con mau lớn, để con thực hiện những ước mơ... Với mình, tạo cho con những tư tưởng thế này là vô cùng quan trọng.


Như vậy có thể nói nguyên nhân chính dẫn đến chứng biếng ăn ở trẻ là hệ tiêu hóa bao gồm sức khỏe đường ruột, khả năng hấp thu, yếu tố ngon miệng và cả các hành vi của cha mẹ trong quá trình nuối dậy con cái. Chứng biếng ăn kéo dài gây mệt mỏi, chán nản cho gia đình và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho trẻ, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ. Khi con biếng ăn, bố mẹ hãy cho con đi khám dinh dưỡng định kỳ và quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của con, chú ý đến các loại vi chất giúp kích thích sự thèm ăn giúp trẻ ăn ngon miệng như Kẽm, Vitamin nhóm B và Lysine, các chủng lợi khuẩn BB-12™ & LGG™ với chất xơ hòa tan Inulin & FOS cũng giúp làm tăng cường vi khuẩn có lợi trong hệ đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, nhờ đó hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn, Ngoài ra, các mom hãy quan tâm đến các dưỡng chất dễ hấp thu cho trẻ, như các axit amin thiết yếu từ nguồn đạm sữa, đạm đậu nành; chất béo dễ hấp thu và chuyển hóa nhanh thành năng lượng như chất béo MCT và L-Carnitine... (hì hì các thông tin này do em sưu tầm nha, nhà có bé biếng ăn nên hay sưu tầm về đề tài này lắm ^^)


Hôm vừa rồi em đọc được 1 bài báo khá hay về 1 loại sữa dành cho trẻ biếng ăn, em muốn chia sẻ với các mom, hi vọng chúng mình sẽ tìm được giải pháp tốt ưu để phòng ngừa và điều trị chứng biếng ăn cho các con mình. Link bài đây ạ


http://www.tinmoi.vn/Khoa-hoc-dinh-duong-tien-tien-cho-tre-bieng-an-theo-tung-do-tuoi-09538769.html


Mong các mẹ chia sẻ thêm thật nhiều kinh nghiệm để chúng ta cùng học các nuôi con nha.