Chị em phụ nữ ai có nhu cầu gửi tiền ngân hàng thì nghe em chia sẻ lại vài điều cho mọi người để tránh tình trạng cứ có bao nhiêu tiền bạc là quăng đại một cục tiền vào ngân hàng.



webtretho
Ảnh minh họa


Chọn ngân hàng gửi tiền



Mọi người nhớ tham khảo thông tin từ báo chí hay người thân và bạn bè để chọn ngân hàng lớn, uy tín vì hầu như ngân hàng nhỏ lẻ có lãi suất cao hơn đó nhưng lại nhiều rủi ro và ngân hàng lớn sẽ ổn định nhưng lãi thì hình như thấp hơn hẳn


Nhưng, với cá nhân mình thì mình chọn theo cách riêng, dựa trên chất lượng phục vụ của Ngân hàng (xem cách nhân viên tiếp chuyện, thao tác, xử lý,...hoặc nghe từ ý kiến mọi người, ngân hàng nào phục vị không tốt thì bỏ qua)



Bởi tại sao? Vì mình gửi tiền cũng không nhiều, chênh lệch lãi suất cũng đâu bao nhiêu, gửi ở đâu cũng vậy thôi. Tin vào giác quan của mình, chấp nhận mất đi xíu tiền lãi mà thoải mái thì còn hơn lấy vài ba trăm ngàn mà chịu đựng khi làm việc với ngân hàng mà mình không thích.



Qua ngân hàng có nhân viên dễ thương thì coi như dùng vài trăm đó để lấy sự vui vẻ, nhiệt tình, biết đâu nhờ sự nhiệt tình, họ giúp ta có những cách kiếm tiền tốt hơn (giới thiệu dịch vụ mới, chương trình ưu đãi,...) hay hơn nhiều



Dựa vào số tiền mà lựa chọn sản phẩm tiết kiệm



Các bạn nên xác định rõ khoản tiền riêng của mình mà “liệu cơm gắp mắm” nha.



Gợi ý nè, nếu có khoản tiền ban đầu khá lớn thì nên gửi theo hình thức tiết kiệm bậc thang để hưởng lãi cao nhất. Nếu khoản tiền nhỏ nhưng phát sinh đều đặn hàng tháng thì nên tham gia sản phẩm tiết kiệm gửi góp để tích lũy dần trong tương lai. Còn nếu khoản tiền không cố định thì hãy nghĩ đến tiết kiệm tự động để thuận tiện cho việc gửi tiền,…



Chọn kỳ hạn gửi tiền phù hợp



Hiện nay, có 2 loại tiết kiệm được các ngân hàng theo kỳ hạn là ngắn hạn (từ 1 -dưới 12 tháng) và dài hạn (trên 12 tháng). Cũng có ngân hàng đang có những sản phẩm tiền gửi chỉ 1, 2, 3 tuần.



Các bạn xác định mục đích gửi tiền và nên dự trù trước thời gian sử dụng số tiền để đưa ra một kỳ hạn gửi hợp lý, nhằm nhận được số tiền lãi tối đa nha.



Ngoài ra, phương thức trả lãi mà ngân hàng áp dụng cũng quan trọng. Thường có 2 dạng là lãi suất cố định (lãi sẽ được trả cuối kỳ) và lãi suất thả nổi (lãi điều chỉnh tùy thời gian và tùy ngân hàng).



Bật mí luôn là cá nhân tôi thì do tiền không cần dùng đến trong thời gian dài nên tôi chọn gửi kỳ hạn dài, hưởng lãi cuối kỳ và để lãi nhập vào vốn luôn. Đó là cách gom tiền thành đống lớn nhất.



Bạn nào cần dùng thường xuyên, muốn an toàn thì chọn kỳ hạn ngắn hơn để linh động trong việc gửi và rút tiền. Ai gửi tiền số lượng lớn thì chia ra mấy sổ, sổ để lâu dài, sổ để ngắn hạn để có gì thì rút ngay.



Lãi suất của ngân hàng nào cao nhất hiện nay?



Mọi người cứ vào search bảng của các ngân hàng có lãi suất ổn nhất tính đến thời điểm nàyrồi quyết định, đừng quá xét nét là phải cao nhất



Đặc biệt chú ý đến dịch vụ và tiện ích kèm theo



Lợi ích của mình đấy, chọn không khéo người ta cho là mình “ngu”. Hiện nay để thu hút tiền gửi và để cạnh tranh, nhiều chương trình khuyến mại (rút thăm trúng thưởng, nhận quà tặng,…) hay mấy tiện ích như cho phép chuyển tiền thông qua Internet, bảo hiểm tiền gửi, cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn,…tha hồ mà lựa nha.



Lưu ý thêm để không bị mất tiền khi gửi



-Sử dụng Internet Banking/ Mobile Banking để kiểm tra và theo dõi việc tăng giảm các khoản tiền gửi tiết kiệm của bạn.



- Nếu bạn gửi tiết kiệm món tiền lớn thì tốt nhất nên đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng và cầm trong tay sổ tiết kiệm làm bằng chứng.



- Không ký sẵn chứng từ



-Giữ nguyên chữ ký



- Bảo quản sổ tiết kiệm cẩn thận



Kinh nghiệm thực tế: Mọi người không nên rút tiền lãi hằng tháng để dùng nha, để yên đó sẽ tốt hơn ấy. Nếu số


vốn 20 triệu, lãi suất 10% trong vòng 30 năm. Vậy bạn có đoán được số tiền gốc lẫn lãi sau 30 năm như thế nào?



CÂU TRẢ LỜI 1: Nếu áp dụng lãi suất kép cứ lấy 20 triệu mang đi gửi, lãi cứ dồn vào tiền vốn cho nó tiếp tục sinh lời



-Bước 1: Xác định vốn ban đầu= 20 triệu, lãi suất 10%, số lần trả lãi =30 năm



-Bước 2: Ráp vào công thức tính = 20 triệu * (1 + 0.1)^ 30 = 348,988,045 (348 triệu …)



CÂU TRẢ LỜI 2: Nếu không áp dụng lãi suất kép, chỉ gửi đúng 20 triệu vào ngân hàng và lấy khoản tiền lãi cố định đó làm việc khác



-Bước 1: Tiền lãi mỗi năm nhận được = 30 năm* 20 triệu * 10% = 60 triệu



-Bước 2: Tổng số tiền nhận được sau 30 năm= 20 triệu + 60 triệu = 80 triệu



Đơn giản vậy đấy, thay vì cứ lấy lãi ra mỗi kỳ, mình cứ gộp vào tái đầu tư thì từ 20 triệu tiền gốc ban đầu, sau 30 năm với lãi suất 10%, ta nhận được 438 triệu, gấp 5-6 lần so với cách thông thường.



Video liên quan


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/uvnUzAlLBU-480x360.jpg


Xem thêm bài viết liên quan:


http://www.webtretho.com/forum/f241/khoa-hoc-chung-minh-nhan-vien-dang-bi-tra-tan-moi-ngay-2234674/#post34667332


http://www.webtretho.com/forum/f241/bi-kip-xu-ly-phong-su-co-khi-dung-the-atm-ap-dung-cho-moi-ngan-hang-2234428/#post34666452


http://www.webtretho.com/forum/f241/4-luu-y-khi-di-vay-tien-mua-nha-ai-cung-phai-biet-2230646/#post34645253


http://www.webtretho.com/forum/f4464/ai-cung-de-mac-phai-nhung-canh-eo-le-nay-khi-het-tien-2236738/