Phụ nữ thường quản lý chi tiêu rất tốt, tôi tin là tôi đã làm được. Với kinh nghiệm lương 8 triệu tiết kiệm được từ 2-3 triệu/tháng, tôi muốn chia sẻ lại mọi người cách tôi tiết kiệm như vầy nè.



webtretho



Bước 1 là bước mà tôi chuẩn bị



Đừng để bản thân mình ngày nào cũng đi mua sắm nha mấy chị em. Một tháng nên đi 1 lần thôi. Lên kế hoạch rõ ràng, trong tháng đó ngày mấy mình sẽ đi mua.



Theo kinh nghiệm của mình thì mình chọn ngày 27 để ngồi ngắm nghía đồ dùng trong nhà. Thấy cái nào sắp hỏng hay có dấu hiệu cần thay mới thì mình lên 1 danh sách. Ngày hôm sau mình sẽ check lại (tự check cũng được nhưng đưa cho chồng hoặc con bạn thân kiểm tra lại là tốt nhất vì người trong cuộc không sáng mắt bằng người ngoài cuộc đâu :P).



Chọn lọc lại những món đồ mà mình cần mua xem thử tốn khoảng bao nhiêu, nếu nằm trong khoảng hợp lý thì mua.



Khoảng hợp lý để mua sắm là chỉ chiếm 20% thu nhập. Tuy nhiên cũng phụ thuộc nó là món gì nữa. Cho nên trong quá trình kiểm tra lại đồ đạc, chị em nên ngồi ghi lại những thứ đồ cần mua sắm thành một danh sách, phân loại theo thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo,...



Nếu đó là xà phòng, bột giặt , dầu gội, sữa tắm,...những thứ linh tinh thiết yếu thì thương là cố định rồi. Bạn không thể điều chỉnh khoản này, trừ khi bạn muốn đổi loại hàng dỏm hơn, nhưng mình nghĩ việc này không nên. Phụ nữ chúng ta sẽ quen với việc chăm sóc bản thân, đổi loại dỏm rồi hại da, hư nhan sắc thì tốn tiền cho khoản chữa trị còn mất nhiều tiền hơn.



Hoặc là cứ dùng mặt hàng thường xài, không thì có thể đổi qua loại bạn bè đã dùng với mức giá ngang giá cũ thì được.



Nếu là thực phẩm thì hãy nhắm sẵn trong đầu những thứ như gia vị (mắm, muối, đường, tỏi,...), mì gói, thực phẩm khô nào thật sự cần thiết, chớ mua lung tung 1 lúc nhiều món để rồi không xài hết mà hết hạn thì nguy.



Nếu là quần áo: Tuyệt đối không nên mua khi trong tháng không có sự kiện gì đặc biệt. Phụ nữ dễ dao động lắm, nếu thật sự muốn tiết kiệm luôn thì tốt nhất kiểm tra xem trong tháng có ngày lễ, kỉ niệm gì đặc biệt không. Nếu phải đi tiệc thì nên mua 1 món giá vừa phải (để mặc mới đi dự tiệc nhưng vẫn đảm bảo không quá giới hạn nha), trừ phi có tiền thưởng thêm thì mua.



Còn nếu bạn là cô nàng thích thời trang, không mua đồ sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu thì nên chọn cho mình cách mua quần áo của tui nè: Tôi lương 8 triệu, mỗi tháng tui sẽ dành 500k để mua quần áo/giày dép.



Nếu tháng có tiệc, tui chọn mua đầm/váy giá 300k và 1 áo sơ mi/áo thun tầm 200k để đi làm.


Nếu tháng nào không tiệc tôi sẽ mua 1 bộ dạo phố 300k và đôi giày búp bê 200k.


Nếu tháng nào có thêm tiền thưởng thì lấy khoản đó mua phụ kiện, không thì thôi, vì không cần thiết.



Bạn nên ước chừng giá tiền của những thứ đồ cần mua. Nếu thấy số tiền lớn vượt ngoài ngân sách, hãy cân nhắc cắt bớt những thứ chưa thật sự cần thiết. Khi đi mua hàng, bạn nên cố gắng làm theo đúng kế hoạch này, mang theo số tiền vừa đủ, tránh việc phát sinh những chi phí khác.




Bước 2, tôi sẽ mua thông minh nhất có thể



Tôi có 1 thói quen kỳ lạ là :”không ra đường và hạn chế online vào ngày gần lãnh lương”. Rất nhiều người, đặc biệt là tôi, hay bị thu hút bởi các món đồ đẹp, rồi lại hối hận sau khi mua. Mà nhất là khi có tiền trong tay sẽ đi lượn lờ khắp các siêu thị, các chợ, shop thời trang online để tìm hàng giảm giá để mua.



Tôi nghĩ suy nghĩ của tôi là ngày 29 sẽ cho phép bản thân online để check xem những món hàng mình sắp mua (trong danh sách) có món nào đang đucợ khuyến mãi không để luôn mua được hàng với giá tốt nhất.



Chứ ngày 30 -31 sẽ chỉ ở nhà nấu ăn đọc sách, xem tivi vào thời gian rảnh chứ không đi dạo phố hay online làm gì.



Người ta dành thời gian để suy nghĩ có nên mua hay không còn tôi thì không dành thời gian để suy nghĩ về chúng luôn cho khỏi bị “dụ dỗ”



Chỉ mua những đồ dùng thật sự hữu dụng



Đừng mua đồ vì những lý do: "nhìn yêu thế", "xinh quá" mà hãy mua vì chúng hợp với bạn. Không nên tốn tiền mua những món đồ không phù hợp rồi để không, khiến chúng cũ kỹ rồi phải thanh lý mà chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn.



Bạn cũng không nên chạy theo xu hướng mà phải cân nhắc kỹ xem mình có hợp với mốt đó hay không. Chẳng hạn như bạn có vòng eo bánh mì, đừng quá ham hố những chiếc áo crop top khoe eo, hay nếu da bạn sậm màu, hãy tránh xa những món đồ chỉ hợp với các cô nàng trắng trẻo.


Đó là trước khi mua hàng, còn trong lúc đi mua hàng, tôi vẫn có thể tiết kiệm thông minh bằng cách này



Chỉ quan tâm hàng chất lượng



Bạn nên chú trọng đến chất lượng của món đồ, tính đến thời gian sử dụng, độ bền của nó. Đừng vì tiếc một số tiền nhỏ mà mua đồ dỏm, sau đó lại thường xuyên phải thay, sửa.


Nếu khoản dự trù trước đó cho món hàng này hơi ít, không đủ mua hàng đó, thì tôi sẽ mua số lượng ít hơn.



Ví dụ như chai dầu gội tôi định mua 1 lít giá 90k mà khi đền siêu thị giá nó tới 120k thì tôi sẽ mua chai nhỏ xài tạm, 800ml giá 90k.



Như vậy để không bao giờ xạm phạm phí các khoản khác.



Nên thử trước khi mua



Mẹo này dành riêng cho việc mua sắm quần áo, phụ kiện nè. Mẹo này cũng có chút “vô duyên” nhưng đừng ngại. Hàng hóa bán trên thị trường luôn có mẫu thử, các chị em có thể kiểm tra danh sách mua hàng mình có mặt hàng gì, trước khi mua hãy thử sử dụng xem có thấy thích không.



Thích mới mua, không hợp, không vừa thì bỏ qua thứ đó luôn, đừng tiếc hay cố ép bản thân phải mua món đó.



Đừng bao giờ vì lười mà không thử đồ, sau đó tốn tiền cho một thứ khiến bạn xấu xí đi. Nếu bạn ngại phải tháo một đống quần áo nặng nề để thử dồ, cố gắng chọn những cửa hàng cho phép đổi đồ, tránh việc mua về rồi lại cất đi, không bao giờ dùng tới.



Rủ rê người mua chung, mua theo lô



Khi mua theo số lượng lớn, theo lô, bao giờ bạn cũng được hưởng giá rẻ hơn so với mua lẻ. Bởi vậy, tôi mới đề cập là tìm con bạn thân kiểm tra, tận dụng luôn trong lúc nó góp ý. Bạn hãy rủ nó mua củng, để mua được với khối lượng lớn, chia chi phí ra sẽ rẻ hơn hẳn.



Cũng là món đó mà được món đồ cần thiết với giá thấp hơn chút xíu lại càng vui hơn .



Mua sắm vào cuối mùa



Các nhãn hàng luôn có đợt giảm giá vào cuối mùa
, đặc biệt là mặt hàng thời trang. Đi mua đồ vào thời điểm này, bạn sẽ có được món hàng vừa đẹp, vừa rẻ. Tất nhiên rồi, ngay từ đầu tôi đã chọn mua hàng vào cuối tháng nên tôi dễ dàng mua những món đồ có khuyến mãi để tiện thể sử dụng vào mùa sau mà không bị lỗi mốt.



Tham khảo và nhờ chuyên gia công nghệ



Bạn nên tận dụng lợi ích của công nghệ để mua sắm. Nhờ Internet, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những cửa hàng uy tín, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, lại miễn phí giao hàng. Bạn cũng có thể xem những lời nhận xét, review của mọi người về món đồ bạn đang mua để cân nhắc trước khi mua sắm.



Nếu không rành thì nhờ ai đó rành công nghệ nha, chứ đừng bỏ phí khoản này, tiết kiệm được nhiêu hay bấy nhiêu chứ bộ.



Bước cuối cùng là tính toán và lưu giữ sau khi mua sắm



Các chị em xinh đẹp của tôi ơi, nên giữ lại các hóa đơn, tính toán tổng chi phí bỏ ra mỗi đợt mua sắm
nha. Dù đã tính toán và cân nhắc trước cũng như sau khi mua sắm rồi, nhưng cũng đừng bỏ qua khâu này.



Vì sau mỗi tháng, sau mỗi lần chi tiêu, nên dành ít thời gian kiểm tra lại. Tôi hay nhờ con em làm kế toán tính giúp tổng thiệt hại của tôi.



Sau đó tôi so sánh với bản kế hoạch, xem coi mua chỗ nào có lợi nhất nè, chỗ nào giá cả ít biến động nhất, chỗ nào tiêu hoang hay tiết kiệm, hàng nào tháng tới nên tiếp tục mua, hàng nào nên đổi chỗ mua,.....



Dựa vào việc tính toán này, tôi có thể lập kế hoạch mua sắm cho tháng tiếp theo, điều chỉnh sao cho cân bằng, hợp lý nhất mà lại ít mất thời gian.





http://www.webtretho.com/forum/f241/khi-ban-hang-online-hay-cong-khai-gia-cua-moi-mon-do-2221618/#post34591687


http://www.webtretho.com/forum/f241/loi-khuyen-ve-chi-tieu-cho-tung-thanh-vien-cua-gia-dinh-dong-con-2224337/#post34608116


http://www.webtretho.com/forum/f241/6-nghe-khong-can-bang-cap-danh-cho-tat-ca-chi-em-phu-nu-2222641/#post34598167


http://www.webtretho.com/forum/f241/truong-hop-hiem-hoi-can-luu-y-bi-mat-so-tiet-kiem-tai-ngan-hang-2221221/#post34589414


http://www.webtretho.com/forum/f241/10-cong-viec-cool-nhat-ban-co-the-lam-neu-gioi-ngoai-ngu-2221808/#post34592718