Ở trẻ thường có 4 biểu hiện rối loạn tiêu hóa chính: ói, tiêu chảy, đầy hơi ăn không tiêu và táo bón. Để tránh rối loạn tiêu hóa, bé cần một hệ vi khuẩn đường ruột cân bằng. Sữa mẹ là thực phẩm nuôi dưỡng và tạo hệ vi sinh tốt nhất, với bé đã ăn dặm thì cần một chế độ ăn cân bằng, phù hợp lứa tuổi. Nước là chất quan trọng để các phản ứng hóa học và sự trao đổi chất diễn ra không ngừng trong cơ thể. Do vậy cho bé uống nhiều nước nhất là đối với bé có khuynh hướng táo bón. Giữ vệ sinh trong ăn uống cũng rất quan trọng. Vì hệ tiêu hóa của bé còn non yếu, chưa sẵn sàng chứa một khối lượng lớn thức ăn, do đó tránh cho trẻ ăn quá no, quá nhiều món trong ngày. Dùng thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ. Vì tự dùng thuốc tự chữa trị không đúng có thể làm bệnh càng trầm trọng hơn, và dùng kháng sinh kéo dài lại diệt luôn cả những vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Với bé trên 1 tuổi, nên sớm bổ sung lợi khuẩn bằng một số loại sữa: sữa chua có chứa men vi sinh tốt, sữa công thức có bổ sung lợi khuẩn probiotic. Thông tin này có ghi trên các hộp sữa, mẹ dễ dàng tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp lứa tuổi và thể trạng của con để bé phát triển cân đối, khỏe mạnh.