Những địa điểm tham quan quen thuộc đã trở thành biểu tượng du lịch Huế như Đại Nội, Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, Chùa Thiên Mụ,… Huế vẫn còn “giấu giếm” du khách rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác mà ít có ai biết đến. Khám phá ngay!



Trung tâm thành phố Huế



Bảo vật quốc gia - Cửu vị thần công


Là 9 khẩu đại bác bằng đồng được đúc vào năm 1803 biểu hiện cho sự trang nghiêm, sự to lớn của triều đại. Những khẩu súng này đặt trước Hoàng Thành Huế. 4 khẩu bên tả được đặt tên theo Tứ thời: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 5 khẩu bên hữu được đặt tên Ngũ Hành: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Năm 1816, vua Gia Long đã đặt tên cho những khẩu súng này là Thần Uy Vô địch Thượng tướng quân.





Hồ Tịnh Tâm – Đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế


Là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Kinh thành Huế. Hồ có chu vi 1500m được vua Minh Mạng cải tạo, xây dựng thành vườn Ngự Uyển với kiến trúc cầu kỳ, tinh tế hài hòa với thiên nhiên. Dưới thời vua Thiệu Trị đây được xem là 1 trong 20 cảnh đẹp nhất đất Thần Kinh





Phố cổ Gia Hội , Chi Lăng - một Hội An ngay giữa lòng cố đô


Được hình thành từ sau ngày các chúa Nguyễn, phố cổ Chi Lăng ngày nay vẫn còn nhiều thủ phủ thờ các vị hoàng thân quốc thích, những ngôi nhà cổ của người Hoa và người Ấn. Nơi đây được xem là “ Hội An thứ 2” của Việt Nam bởi vẻ đẹp hoài cổ, mang dấu tích của người xưa.




Phủ Ngọc Sơn Công Chúa – 31 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế


Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn là ngôi nhà vườn danh tiếng ở cố đô Huế, có sức hấp dẫn đối với du khách thập phương. Đó là một khuôn viên biệt lập quanh năm tỏa mát bóng cây, tọa lạc nơi vùng đất Gia Hội xưa, nằm về phía đông Kinh Thành Huế. Phủ Ngọc Sơn công chúa vừa là phủ thờ, vừa là nơi lưu giữ nhiều cổ vật, tài liệu quý giá.




Điều thú vị đầu tiên của phủ thờ công chúa Ngọc Sơn khách với các phủ thờ khác chính là không có kiến trúc cổng tam quan. Mà lối vào phủ thờ được thiết kế từ phía sau ngôi nhà bởi một con đường uốn lượn giữa hai hàng chè tàu và hai hàng cau. Khác với các ngôi nhà truyền thống ở Huế, trước phủ thờ công chúa Ngọc Sơn không có bức bình phong án ngữ.



Điện Huệ Nam


Điện Huệ Nam còn gọi là Điện Hòn Chén, nguyên là ngôi đền thờ nữ thần Po Nagar của người Chăm, sau này còn thờ thêm Liễu Hạnh công chúa. Vua Đồng Khánh đổi tên là Huệ Nam Điện (ngụ ý mang lại ân huệ cho vua nước Nam). Mở cửa từ 7h00 – 17h30, Người lớn: 40.000 VNĐ. Trẻ em (7 -12): miễn phí.





Mới 5 địa điểm thôi. Phía dưới còn nhiều địa điểm đẹp hơn nữa!



Trung tâm văn hóa Huyền Trân - Cõi tâm linh huyền ảo xứ Huế




Là địa điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn khách du lịch. Trung tâm nằm cách thành phố Huế 8km về phía Tây, được xây dựng nhằm thể hiện sự tri ân của nhân dân Thừa Thiên Huế đối với công chúa Huyền Trân thời Trần đã mang về cho đất nước Việt châu Ô và châu Lý. Thời gian mở cửa của địa điểm này từ 7h00 – 17h00. Giá vé người nước ngoài: 35.000 VNĐ. Giá vé người Việt Nam: 25.000 VNĐ. Giá trẻ em: 10.000 VNĐ





Di tích lịch sử Chín Hầm


Là một di tích điển hình về tội ác của đế quốc và tay sai ở Thừa Thiên Huế. Chín Hầm được Pháp xây dựng để làm kho chứa vũ khí, dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn với vai trò “Chúa Tế miền trung” đã cải tạo Chín Hầm là nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước.




Phía Tây Thành Phố Huế



Nhà vườn An Hiên – Nhà vườn đẹp nhất xứ Huế


Là nhà vườn tiêu biểu nhất với kiến trúc độc đáo và cảnh quan đẹp. Ở giữa khu vườn là ngôi nhà rường ba gian hai chái với kiến trúc chạm trổ hết sức tinh tế và chuẩn mực, mang hơi thở cổ kính của Huế xưa. Địa chỉ nha vườn An Hiên tại 58 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế





Chùa Huyền Không Sơn Thượng - Cõi Phật giữa chốn trần giang


Đến với chùa Huyền Không, du khách như lạc vào thế giới bồng lai tiên cảnh với nhiều kiến trúc độc đáo tại đây.Nhiều loài hoa và thảo dược quý hiếm được đưa về trồng trong vườn chùa tỏa ngát hương thơm và rực rỡ màu sắc. Nằm trên núi cao, chùa Huyền Không là nơi tĩnh tâm phù hợp nhất cho những du khách cần không gian riêng yên tĩnh. Ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng, thưởng ngoạn những loài hoa quý và nghe những bài niệm kinh sẽ giúp lòng thanh thản và yên vui, lạc quan hơn trong cuộc sống.





Văn Miếu, Võ Miếu – Phường Hương Hồ, Thị Xã Hương Trà


Văn Miếu được xây dựng vào năm 1807, là một biểu tượng tiêu biểu trong giai đoạn Phong kiến thống trị. Xây dựng Văn Miếu và dựng bia Tiến Sĩ nhằm khẳng định sự tôn trọng việc học và đề cao nhân tài của đất nước trong thời bấy giờ.




Võ Miếu được xây dựng gần kề bên Văn Miếu và năm 1835, là nơi tôn vinh những công thần đã đóng góp nhiều công lao cho triều đình, đồng thời động viên những người theo dõi võ nghiệp mong lập được chiến tích để lưu danh muôn đời.



Phía Tây Nam Thành Phố Huế



Khu du lịch làng nghề Đông Kinh


Tọa lạc trên tuyến tham quan du lịch của Huế, cách lăng Vua Tự Đức và đồi Vọng Cảnh chỉ 10 phút đi bộ. Bên trong khu du lịch làng nghề Đông Kinh là xưởng thủ công mỹ nghệ Nhật Bản, các nghề truyền thống Huế và nhà hàng ẩm thực Việt – Nhật.





Đồi Vọng Cảnh


Là ngọn đồi nằm ở phía Tây Nam thành phố Huế, xung quanh là các điểm tham quan nổi tiếng, chân đồi tiếp giáp với bờ Sông Hương, tọa lạc ngay chính giữa các lăng tẩm vua chúa thời Nguyễn và đối diện với Điện Hòn Chén. Đúng với tên gọi vốn có, khi đứng trên đồi Vọng Cảnh du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh thiên nhiên ký thú của xứ Huế từ góc nhìn rộng lớn nhât.





Phía Đông thành phố Huế



Bãi tắm biển Thuận An


Là địa điểm thu hút khách du lịch về nghĩ dưỡng và tắm biển, đến đây du khách được thưởng thức hương vị rượu nếp làng Chuồn,những món ăn hải sản tươi ngon như tôm, sò, mực nướng trên bếp than đỏ om ngay tại bãi biển đồng thời trải nghiệm vị giác với những món ăn truyền thống của người dân địa phương.





Đầm Chuồn – Xã Phú An, Huyện Phú Vang


Là một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang, cách thành phó Huế khoảng 10km. Băng qua cánh đồng xanh mát, Đầm Chuồn hiện ra với nét đẹp yên bình. Đến đây, du khách thưởng ngoạn đầm nước mênh mông, ngắm cảnh hoàng hôn trên phá Tam Giang, đặc biệt là thưởng thức những món hải sản tươi ngon không dễ gì quên được.
Tour Đầm Phá Tam Giang 1 ngày
sẽ giúp quý khách thỏa sức ngắm nhìn khi cảnh sắc thay đổi theo từng thờikhắc hoặc tìm hiểu cuộc sống lam lũ trên những căn nhà chồ thấp bé của ngườidân nơi đây.





Làng hoa giấy Thanh Tiên – Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang


Đây là một địa danh nôi tiếng về nghề làm hoa giấy, đặc biệt là hoa sen. Nghề làm hoa đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm. Đến đây du khách được người dân dạy cách làm hoa giấy, tự tay khéo léo tạo nên những đóa hoa đẹp mắt.






Rú Chá


Đến đây du khách được tham quan Rú Chá bằng ghe hoặ thuyền đánh cá. Đặt chân xuống Rú Chá men theo lối mòn nhỏ,du khách sẽ thấy nhiều loại động vật như chim diệc, vạc, cò, chim cú,… Đi sâu vào bên trong Rú Chá, du khách sẽ nhìn thấy một chiếc thuyền làm bằng bê tông cốt sắt – là ngôi đền thờ thần biển, nơi ngư dân đến cầu an trước mỗi chuyến ra khơi.






Phía Đông thành phố Huế



Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba


Là nơi có nguồn nước khoáng quý giá tốt cho cơ thể. Bên cạnh dịch vụ ngâm tắm nước suối nóng, tắm suối nước lạnh, tắm hương,… du khách đến đây còn được xoa bóp, bấm huyệt, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, chơi các môn thể thao trên nước và thưởng thức đặc sản mang hương vị xứ Huế.




Đầm Phá Tam Giang


Phá Tam Giang là một địa điểm hấp dẫn du khách khi đến Huế, vẻ đẹp quyến rũ của hoàng hôn, bình minh trên Phá Tam Giang là “nàng thơ” cuốn hút nhiều tay chụp ảnh từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm cuộc sống của ngư dân trên đầm phá: cùng ngư dân đánh bắt thủy hải sản, thưởng thức các món ăn địa phương và thả mình vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của vùng đầm phá.









Làng đan lát Bao La


Là môt làng quê có nghề đan lát sản phẩm tre nổi tiếng với các vật dụng gần gũi như thúng, mủng, rổ, rá,… Ngày nay, Bao La cũng bắt đầu sản xuất hàng mây tre đan mang dáng dấp hiện đại với nhiều kiểu dáng khác nhau như bàn ghế bằng tre, kết bằng mây, giỏ xách, các kiểu lẵng hoa, các loại đèn trang trí… và một số mặt hàng phục vụ du lịch.






Phía Nam Thành phố Huế



Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã - chốn non nước hữu tình


Từ thành phố Huế đi về phía Nam khoảng 40km vào đến Đập Truồi, du khách bắt gặp Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã hiện lên giữa lòng hồ Truồi như một đóa hoa, gối đầu vào núi rừng Bạch Mã trải dài hút mắt.




Đảo Sơn Chà


Nổi lên xanh thẳm giữa biển khơi, nhìn từ xa đảo giống như con nghêu hay hình một chiếc chảo úp ngược nên còn gọi là Hòn Chảo. Vùng biển đảo Sơn Chà là nơi giao thoa giữa hai vùng khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới nên có rất nhiều loài thủy hải sản quý hiếm như tôm hùm, cá mú... Trên đảo vẫn còn hoang sơ những ghềnh đá nối dài, những dải cát trắng mịn và những trảng rừng xanh thẳm.




Suối Voi


Cách trung tâm thành phố Huế 60km, suối Voi là nơi có nhiều ngọn thác lớn tuôn ra từ cánh rừng nguyên sinh xanh mát, là một hồ tắm thiên nhiên tuyệt vờ nằm giữa hau ngọn thác. Hồ nước mát lạnh trong xanh có thể nhìn tận đáy, là điểm hấp dẫn khác vào mùa hè.




Biển Cảnh Dương


Bãi biển dài 8km có hình vòng cung, bờ biển có độ dốc thoai thoải, cát trắng mịn, nước biển trong xanh, sóng nhẹ vỗ bờ. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp nguyên sơ, được hít thở không khí trong lành cũng như vui chơi thoải thích lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình và bạn bè.




Thác Nhị Hồ


Một tuyệt tác của thiên nhiên với dòng thác réo rắt đổ xuống từ vách núi tạo thành hai hồ nước xanh trong tuyệt vời. Nằm giữa rừng núi hoang sơ và hầu như còn chưa bị khai phá, Nhị Hồ là một địa chỉ hấp dẫn khách du khách khám phá và hòa mình vào thiên nhiên.




Đầm Cầu Hai - Thiên đường của Huế


Không nổi tiếng như Đầm Chuồn hay Phá Tam Gian, Đầm Cầu Hai chạy dài từ Cầu Hai về đến chân đèo Phú Gia. Đầm Cầu hai mênh mông như biển, hứng nước từ các con sông ở Thừa Thiên Huế nên chuyển từ ngọt sang lợ vào mùa khô.




Trên đây là một số
địa điểm tham quan hấp dẫn ở Huế
vừa bật mí đến các bạn bốn phương, mỗi địa điểm tham quan đều mang một vẻ đẹp riêng, mỗi vẻ đẹp đều mang lại cho bạn một cảm nhận sâu sắc đọng lại sau mỗi chuyế
n hành trình du lịch ở vùng đất thần kinh này. Còn chừng chờ gì nữa mà không xác ba lô lên và đi khám phá ngay thôi!



Làng đan lát Bao La


Là môt làng quê có nghề đan lát sản phẩm tre nổi tiếng với các vật dụng gần gũi như thúng, mủng, rổ, rá,… Ngày nay, Bao La cũng bắt đầu sản xuất hàng mây tre đan mang dáng dấp hiện đại với nhiều kiểu dáng khác nhau như bàn ghế bằng tre, kết bằng mây, giỏ xách, các kiểu lẵng hoa, các loại đèn trang trí,… và một số mặt hàng phục vụ du lịch.






Phía Nam Thành phố Huế



Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã - chốn non nước hữu tình


Từ thành phố Huế đi về phía Nam khoảng 40km vào đến Đập Truồi, du khách bắt gặp Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã hiện lên giữa lòng hồ Truồi như một đóa hoa, gối đầu vào núi rừng Bạch Mã trải dài hút mắt.




Đảo Sơn Chà


Nổi lên xanh thẳm giữa biển khơi, nhìn từ xa đảo giống như con nghêu hay hình một chiếc chảo úp ngược nên còn gọi là Hòn Chảo. Vùng biển đảo Sơn Chà là nơi giao thoa giữa hai vùng khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới nên có rất nhiều loài thủy hải sản quý hiếm như tôm hùm, cá mú... Trên đảo vẫn còn hoang sơ những ghềnh đá nối dài, những dải cát trắng mịn và những trảng rừng xanh thẳm.




Suối Voi


Cách trung tâm thành phố Huế 60km, suối Voi là nơi có nhiều ngọn thác lớn tuôn ra từ cánh rừng nguyên sinh xanh mát, là một hồ tắm thiên nhiên tuyệt vờ nằm giữa hau ngọn thác. Hồ nước mát lạnh trong xanh có thể nhìn tận đáy, là điểm hấp dẫn khác vào mùa hè.




Biển Cảnh Dương


Bãi biển dài 8km có hình vòng cung, bờ biển có độ dốc thoai thoải, cát trắng mịn, nước biển trong xanh, sóng nhẹ vỗ bờ. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp nguyên sơ, được hít thở không khí trong lành cũng như vui chơi thoải thích lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình và bạn bè.




Thác Nhị Hồ


Một tuyệt tác của thiên nhiên với dòng thác réo rắt đổ xuống từ vách núi tạo thành hai hồ nước xanh trong tuyệt vời. Nằm giữa rừng núi hoang sơ và hầu như còn chưa bị khai phá, Nhị Hồ là một địa chỉ hấp dẫn khách du khách khám phá và hòa mình vào thiên nhiên.




Đầm Cầu Hai - Thiên đường của Huế


Không nổi tiếng như Đầm Chuồn hay Phá Tam Gian, Đầm Cầu Hai chạy dài từ Cầu Hai về đến chân đèo Phú Gia. Đầm Cầu hai mênh mông như biển, hứng nước từ các con sông ở Thừa Thiên Huế nên chuyển từ ngọt sang lợ vào mùa khô.




Trên đây là một số
địa điểm tham quan hấp dẫn ở Huế
vừa bật mí đến các bạn bốn phương, mỗi địa điểm tham quan đều mang một vẻ đẹp riêng, mỗi vẻ đẹp đều mang lại cho bạn một cảm nhận sâu sắc đọng lại sau mỗi chuyế
n hành trình du lịch ở vùng đất thần kinh này. Còn chừng chờ gì nữa mà không xác ba lô lên và đi khám phá ngay thôi!