Phải chăng chúng ta đang mắc một hội chứng là phán xét một hiện tượng nào đó chỉ dựa trên bề mặt và cái bề nổi lớn nhất với hệ quả của nó một cách cảm tính nhưng lại không đi sâu vào bản chất sự việc? Như việc báo chí đưa tin liên tục về vụ việc cuộc sống người dân xã Đạ M'ri đột nhiên bị bấp bênh vì công ty Du lịch Hoa Sen chặn đường nước, không thể tưới tiêu cũng như sinh hoạt bình thường, nói người dân bị đàn áp, ép uổng, v..v.. Tuy nhiên, lại không hề thấy những ý kiến nói về lợi ích mà cty này mang lại? Ít ra, trước khi được thông qua và cấp phép, đương nhiên dự án sẽ phải có một nguồn lực kinh tế sẵn có để rót vào khu vực, để xây dựng các công trình ban đầu. Vậy đó không phải là một hình thức đầu tư vào nhằm nâng cao kinh tế vùng sao?