Mọi người thường NGẠI đi du lịch khi có con nhỏ. Nhưng giờ đây, với những kinh nghiệm truyền tai nhau của các mẹ và sự sắp xếp hợp lý, gia đình bạn vẫn có thể có những chuyến đi du lịch tuyệt vời vào những kỳ nghỉ lễ, tết…



Hãy cùng Tuấn Nguyễn Travel tìm hiểu Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng có con nhỏ nhé!



CHỌN THỜI ĐIỂM DU LỊCH PHÙ HỢP



Trẻ em rất nhạy cảm với thời tiết. Chúng có thể khó chịu, kêu khóc nếu trời quá nóng hoặc dễ bị cảm cúm nếu trời quá lạnh.


Đi du lịch Đà Nẵng với trẻ nhỏ, bạn nên chọn thời điểm mùa hè là thời điểm tốt nhất cho du lịch biển (Từ tháng 5- tháng 7 dương lịch)


Tránh đi du lịch dịp cao điểm: 30/4-1/5, dễ phải chen chúc, chờ đợi, xếp hàng lâu sẽ không thích hợp cho trẻ nhỏ.







CHỌN TOUR DU LỊCH PHÙ HỢP



Bạn nên chọn Những tour du lịch mang tính nghỉ dưỡng ở các khu resort thanh bình, gần gũi cảnh quan thiên nhiên, hay đi chơi công viên, ít phải dịch chuyển sẽ thích hợp cho gia đình có con nhỏ


Nếu đi theo hình thức mua tour trọn gói của công ty du lịch sẽ nhàn hơn, không phải lo ăn ở đi lại nhưng chương trình tour thường đi liên tục.


Hiện nay, các gia đình thường lựa chọn các tour du lịch mở để có thể vừa đi du lịch cùng đoàn vừa tự do tham quan, ăn uống tránh mệt mỏi cho trẻ nhỏ vừa có không gian riêng tư cho gia đình.




Nhiều gia đình chọn tour du lịch mở cho các bé đỡ mệt vừa tiết kiệm chi phí



>> Tham khảo: Tour du lịch Đà Nẵng ban ngày tham quan, tối tự do khám phá Đà Nẵng chỉ 1.890k đang được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn nhất!



KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI BÉ TỪ 2-5 TUỔI



- Đồ đạc nên mang theo:



Xe đẩy: Nên mang xe đẩy để đỡ phải bế con. Xe đẩy nên dùng loại lớn, có mái che để nếu cần thì ngả ra cho bé nằm ngủ và tránh mưa nắng.


Đồ ăn: sữa, bình sữa, bình nước nóng loại nhỏ, cháo, mì ăn liền, xúc xích, bánh, hoa quả để chủ động việc ăn uống cho con.


Vệ sinh: Bỉm, giấy vệ sinh khô, ướt, xà phòng không cần nước, túi nilon… để chủ động việc vệ sinh cho bé


Trang phục: Quần áo, khăn choàng, mũ chống nắng, thuốc,..


Đừng quên đồ chơi: Trẻ nhỏ hay “mè nheo”, tốt nhất bạn nên mang theo đồ chơi thú bông mềm cho bé khi đi du lịch Đà Nẵng nhé.




Đừng quên đồ chơi cho bé!



- Địa điểm vui chơi:




Tại Đà Nẵng có những điểm đến thú vị khi tham quan bạn có thể để bé ngồi trong những chiếc xe đẩy gập dành cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi để đưa bé đi cùng… Như tới thăm bảo tàng điêu khắc Chăm- Pa, nhà thờ lớn Con Gà, tới khu du lịch sinh thái, resort ven biển…




Các resort vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là điểm vui chơi cho các bạn nhỏ



ĐỐI VỚI BÉ TỪ 5 TUỔI




- Đồ đạc cần mang theo:



Quần áo, khăn choàng, áo khoác nhẹ, mũ chống nắng, thuốc,..


​​​



Chuẩn bị hành lý đầy đủ cho ba mẹ và bé



- Địa điểm vui chơi:




Ở độ tuổi này, các bé cùng đã bắt đầu tự lập trong ăn uống và đi lại mong muốn được vui chơi nhiều hơn:



Công viên Châu Á, Helio Center (Địa chỉ: 1 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng)


Các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng mà bé 5t có thể “bám càng” cùng ba mẹ: Bà Nà Hills, Hội An, Cù lao Chàm, Huế,..


Các bãi biển: cha mẹ bé có thể cùng các bé tham gia những trò chơi trên biển như xây lâu đài cát, tắm biển, dậy các bé tập bơi hay nô đùa dưới nước.


Ngoài ra, gia đình có thể cùng nhau đi dạo trên những tuyến đường đẹp nhất Đà Nẵng: Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú để tận hưởng vẻ đẹp của thành phố bên sông Hàn.




Các bé từ 5 tuổi có thể theo ba mẹ đi bất cứ đâu!



Hi vọng những chia sẻ về Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng có con nhỏ sẽ giúp bạn có 1 chuyến du lịch cùng gia đình thật trọn vẹn và nhiều niềm vui!



Nguồn bài viết: Tuấn Nguyễn Travel



->> Tham khảo: Du lịch Đà Nẵng nên ở khách sạn nào? 10 khách sạn chỉ từ 250K được review nhiều nhất!