Không chỉ nổi tiếng với những với các địa điểm vui chơi giải trí, chùa chiền, Thái Lan còn sở hữu nhiều trung tâm mua sắm lớn như: Siam Center, Siam Paragon,Central Chidlom, Big C tha hồ cho những tín đồ yêu thích mua sắm, trong đó Central World là một trong những trung tâm mua sắm mà du khách không thể bỏ lỡ, đến đây bạn sẽ được hoà mình vào không khí mua sắm nhộn nhịp tại các cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng với giá vô cùng phải chăng với rất nhiều lựa chọn, bạn có thể mất đến nửa ngày để khám phá được hết các khu ở đây khi du lịch Thái Lan.

Central World là khu trung tâm mua sắm sẽ cho bạn trải nghiệm tuyệt vời nhất Bangkok. Nơi đây có rất nhiều nhãn hiệu từ quần áo, thời trang cá tính, thiết bị công nghệ, nhà sách, thiết kế nội thất cho tới các mặt hàng tạp hóa nhập khẩu, ngân hàng, thẩm mĩ viện, quán ăn ngon và thậm chí cả một sân trượt băng.

1. Tổng quan về Central World Bangkok 

Central World Bangkok 

Central World Bangkok

Nằm ngay tại trung tâm thủ đô Bangkok, Central World được xem là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan. Với tổng diện tích là 830 000 m2, 550 000m2 cho không gián bán lẻ, CentralWorld lớn hơn 30% so với bất kì trung tâm mua sắm khác ở Bangkok. Bên trong là hệ thống gồm 500 cửa hàng, 100 nhà hàng và cafe, 15 rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, trung tâm nghiên cứu, food court, siêu thị và một quảng trường cho các sự kiện nổi bật như: đón năm mới, bắn pháo hoa… tại thủ đô xứ sở chùa vàng. 

CentralWorld tọa lạc tại trung tâm của vùng đất mua sắm Chidlom là nhà của hai ngôi đền nổi tiếng Erawan và Trimurti. Có thể đến đây bằng skytrain. 

Vào ban đêm, nơi đây rực rỡ ánh đèn hoà quyện với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Phía trước khu trung tâm là quảng trường rộng lớn dành riêng cho du khách vui chơi, ăn uống. Nếu bạn muốn tìm một nơi mua sắm an toàn, đáng tin cậy, thoải mái, hàng hóa chất lượng thì đây là sự lựa chọn tốt nhất.

2. Thiên đường mua sắm Central World Bangkok 

Khu mua sắm Central World ảnh hưởng bởi phong cách đường phố, chú trọng vào thiết kế tối giản lấy ánh sáng tự nhiên qua nhiều cửa sổ và giếng trời. Các sản phẩm cũng được trưng bày qua các ô kính lớn ở trước cửa hàng, giúp khách có thể dễ dàng quan sát trước khi quyết định bước vào bên trong. Nhiều bức danh họa cũng được trang trí để tạo thêm tính thẩm mỹ. 

Central World Bangkok có tổng cộng 8 lầu hoạt động chính từ lầu 1 đến lầu 7 và lầu 13. 

BẢNG HƯỚNG DẪN CÁC TẦNG CỦA CENTRAL WORLD


Lầu 1 – các thương hiệu thời trang lớn
Marks & Spencer


Nautica


Miss Selfridge


Furla


5cm
H.E. by Mango


Theoddyssee


CK Jeans


Watch Station


B+AB
Massimo Dutti


Kenneth Cole New York


Fred Perry


Charles & Keith


Accessorize
Kate Spade


Samsonite


Coach


Calvin Klein


Topshop
Lầu 2 – thời trang nam, nữ và phục kiện
Topman


Lee


Urban studio


Mango
Guess


Evita


4×4 men


Mango touch
Segafredo


Lacoste


The Body Shop


Thann
Zara


XXI Forever


4×4 Man


Kipling
Lầu 3 – thời trang cho giới trẻ và thời trang phong cách, cá tính
G 2000


Auntie Anne


The Terrace


Harnn
Karma Kamet


NY LA


Guitar Avenue


CC Double O
Hybrid Outfitters


GAP


Clarks


The North Face
Adidas


Fox


Crocs


Xaact
Lầu 4: viễn thông và ngân hàng
Power Buy


B2S


Nai In
Jay Mart


Nokia


TG Fone
Yumeya


Big Camera Galleria
World Camera


TRUE
Lầu 5 – làm đẹp và đồ nội thất
Meko Clinic


Slim Up Centre


Perfect Slim
Sparsha Slimming Center


Vieng Joom On Teahouse


Practika Gallery
T.M.D


S.B. Furniture
Logica


Lotus Sleep Studio
Lầu 6 – nhà hàng và cửa hàng bán đồ trẻ em
Cold Stone


KFC


Ootoya
Yoshinoya


Mister Donut


Pepper Lunch
Chabuton


Asia Books
Mother Care


Toy R Us
Lầu 7 – nhà hàng, rạp chiếu phim, cửa hàng tạp hóa

Central Food Hall


SF World Cinema

Lầu 13: Trung tâm tập thể hình, thẩm mỹ viện, Spa, Yoga…

Din Tai Fung


Kalaprapreuk
Nobu Shabu


Nara

Không chỉ đơn thuần là trung tâm mua sắm, Central World Bangkok hằng năm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và mua sắm. Hoàng gia Thái Lan có chính sách trợ giá rất tốt, vì thế dễ thấy tại Central World Bangkok lúc nào cũng giảm giá từ 20% – 50%. Không những thế, những du khách nước ngoài chỉ cần có passport là sẽ được giảm thêm 10% nữa. 

CentralWorld - trung tâm mua sắm lớn nhất BangkokCentralWorld – trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok

CentralWorld – trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok

Đến với Central World Bangkok, ngoài mua sắm du khách còn được thưởng thức ẩm thực độc đáo tại các khu ẩm thực, với nhiều món ăn hấp dẫn, đậm chất Thái Lan như: tomyum, pad Thái, lẩu Thái chua cay… 

Central World cung cấp các mặt hàng thời trang cho mọi độ tuổi từ giới trẻ, gia đình và thanh thiếu niên. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều lựa chọn cho việc giải trí như The Rink, khu trượt băng mở, khu đồ chơi Toys ‘R’ Us và 15 rạp chiếu phim công nghệ cao. Một tin vui cho các bậc cha mẹ là hai trung tâm Genius Planet Zone và Thailand Knowledge Park cung cấp chổ vui chơi kết hợp giáo dục lành mạnh rất phù hợp cho trẻ. Bạn có thể gửi con ở đây trong khi thong dong dạo qua các cửa hàng và chọn cho mình những món đồ ưa thích. CentralWorld, một nơi rộng lớn, đẹp đẽ, không thể nhầm lẫn. Một nơi không thể bỏ qua.

Giờ mở cửa: 10:00-22:00

Địa điểm: Ratchaprasong Intersection, opposite Gaysorn and Erawan

3. Các địa điểm mua sắm gần Central World Bangkok 

3.1 Siêu thị Big C

Siêu thị Big C

Siêu thị Big C

Big C là tập đoàn bán lẻ Casino tại Thái Lan, Lào và Việt Nam được thành lập năm 1993 do công ty Central Group. Năm 1997 Big C hình thành liên minh với tập đoàn Casino và sau này Casino tập trung vào thương mại bán lẻ trở thành trung tâm mua sắm nổi tiếng. Du khách nên lựa chọn các sản phẩm thời trang, chăn ga gối đệm, trang sức, mỹ phẩm, dược liệu, đồ khô, bánh kẹo đặc sản Thái Lan, đồ đóng gói, thực phẩm (thịt cá, rau xanh, trái cây). Các mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng…Ngoài ra, mua sắm ở Big C du khách còn được thỏa sức ăn uống và trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

 Địa chỉ của Big C Bangkok tại số 97/11 Rajdamri Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok.

3.2 Chợ đêm phía sau Seacon Square

Chợ đêm Rot Fai là một trong những địa điểm được du khách yêu thích nhất khi du lịch Thái Lan. Khu chợ đối diện với Central World Bangkok nên rất dễ dàng để di chuyển. Tại đây có hơn 2000 gian hàng bán đầy đủ tất cả các sản phẩm bao gồm: quần áo, giày dép, quà lưu niệm… Đặc biệt, du khách có thể trả giá với người bán hàng để không nên nói thách quá, vì đa số các mặt hàng tại chợ đều rẻ và gần như là đúng giá. 

Sau khi tham quan và mua sắm, du khách có thể dừng chân tại các quán ăn ven chợ và thưởng thức những món ăn vặt Thái Lan ngon xuất sắc như: xôi dừa, som tam…

3.3 Siam Discovery

Siam Discovery

Siam Discovery

Siam Discovey nhỏ hơn hai người anh em Siam Paragon và Central World nhưng lại lớn hơn, màu sắc tươi sáng hơn so với Siam Center. Cách sắp xếp trong trung tâm này cũng rất khoa học, bạn sẽ dễ tìm được những cửa hàng bạn cần mà không tốn quá nhiều thời gian. 

3.4 Terminal 21

Đây là trung tâm thương mại vừa được khai trương năm 2011 nên còn khá mới, có thể nói là sáng tạo và đặc biệt vô cùng. Cả tòa nhà được thiết kế như một sân bay Quốc tế, có trạm dừng chân là các thành phố khác nhau. Cùng với đó, mỗi tầng được thiết kế như một thành phố, bạn sẽ như lạc vào các kinh đô thời trang thế giới từ London cho đến Paris, Rome, Tokyo hay Istanbul, San Fransisco và Hollywood với hơn 600 cửa hàng lớn nhỏ.

Mỗi khu mua sắm ở Thái Lan, dù là trung tâm thương mại hay chợ cuối tuần thì đều mang một nét đặc trưng riêng. Vậy nên nếu có thời gian thì bạn đừng bỏ qua cơ hội “tân trang tủ đồ” ở các địa điểm trên nhé. Lựa chọn cho mình những cái tên ưng ý và bắt đầu hành trình thôi!