"Tam Đảo có vẻ đẹp thơ mộng chẳng kém gì Sapa hay Đà Lạt, đến đây bất cứ mùa nào trong năm bạn đều đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, khí hậu dễ chịu và núi non hùng vĩ. ". Nghe đồn vậy, xem ảnh lại quá mẩn mê , càng thúc đẩy mình làm 1 chuyến vi vu tuần vừa rồi.



webtretho


Di chuyển


- Mình đặt xe của Newway, bắt xe ở 32 Nguyễn Công Trứ vì gần nhà mình hơn, xe còn đón khách ở 1 điểm ở 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Sau tìm hiểu mình thấy đi xe này là tiện nhất vì đón trả khách tại trung tâm, không mất công đi xe ôm , taxi phát sinh


Giá vé: 180k/ người, 6:30' sáng khởi hành nhé, đi hơi sớm nhưng như thế sẽ tiết kiệm được thời gian di chuyển, còn chiều về lúc 3-4h chiều.


Đối với các bạn ở miền Trung và miền Nam muốn di chuyển tới Tam Đảo có thể đi bằng xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay tới Hà Nội (Mình hay mua ở http://bit.ly/2tXOegT, nhân viên support dịch vụ tốt), rồi di chuyển tới Tam Đảo – Vĩnh Phúc theo lộ trình trên.


webtretho


- Còn về việc di chuyển tại Tam Đảo thì có thể chọn taxi hoặc xe ôm, cũng có thể đi bộ, tùy lộ trình. Xe ôm, taxi trên này giá hơi cao do địa hình đồi núi. Mình được cho 1 list sđt taxi trên này, nên cần đi đâu cứ gọi thôi:


Mai Linh Vĩnh Phúc – 0211.2.262626


Thiên Đức – 0211.3.565656


Vĩnh Yên – 0211.3.656565


Huy Hoàng – 0211.3.868686


Thịnh Hưng – 0211.6.292929


Đồng Tâm -0211.3.696969


Ở đâu?


- Cũng giống như xe cộ, phòng nghỉ ở Tam Đảo giá cũng nhỉnh hơn chỗ khác chút, mình tham khảo phòng bình dân giá trung bình 300-500k/ đêm, mà tiện nghi hay nội thất phòng cũng không được hiện đại lắm, khách sạn cao cấp hơn thì giá 1tr-3tr/ đêm. Mình ở Ciao Bella Hotel Tam Dao, 1.8tr/đêm, nội thất đẹp, view đẹp, phòng thoáng đãng.


- Một vài khách sạn khác cũng khá ổn mà lúc tìm phòng trên Booking, Vntrip mình thấy được, mà giá cũng thấp hơn: Tam Đảo Star, Khách sạn Mela, Khách sạn Hương Rừng, ....
webtretho


Chơi gì?


- Mình note lại vài điểm mình đã đi được trogn 3 ngày 2 đêm ở Tam Đảo nhé, nói chung TĐ nhỏ, mình cũng đi được hầu hết điểm: Nhà thờ cổ Tam Đảo, Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Thác Bạc, Tháp truyền hình, Cổng trời, chợ đêm Tam Đảo


webtretho


- Các hoạt động du lịch thăm quan nên đi trước 18h nhé, vì sau 18h trên này sương mù giăng trắng, chỉ thích hợp mặc ấm, đội mũ khoác tay nhau đi dạo, ăn uống, cafe hoặc lửa trại thôi nhé. hehe



webtretho
webtretho


webtretho


Ăn gì?


- Nói đến ăn, đến Tam Đảo đương nhiên không thể bỏ qua các món ăn từ ngọn su su, ngọn su su xào tỏi là một món ăn dân giã nhưng ngon khó cưỡng.


- Ngoài ra có su su luộc chấm muối vừng cũng rất ngon


- Ngoài ra thì có gà đồi nữa, gà được chế biến thành các món hầm, luộc, nướng, rang muối thơm ngon béo ngậy.


- Thịt lợn mán: 1 mẹt thịt lợn mán sắc màu, là đặc sản hấp dẫn lắm đó nhé.


- Thịt bò tái kiến đốt: được làm từ thịt bê mới mổ còn nóng rồi cho kiến rừng đốt, là món ăn dễ tiêu hóa mà còn là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh về thấp khớp, thần kinh vì nọc của kiến rừng là một vị thuốc quý.


webtretho


Đấy, du lịch Tam Đảo cũng không có gì quá phức tạp, lo được xe đưa đón rồi thì cũng nhẹ nhàng. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ hữu ích ạ