Lần đầu tiên bạn đến Hà Nội, bạn muốn tìm những nơi vui chơi du lịch cuối tuần mà thanh niên Hà Nội thường xuyên đến nhưng không có hướng dẫn “tạm thời”. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem qua 10 địa điểm vui chơi cuối tuần ở Hà Nội do Giaoducchuyennghiep gợi ý. Các địa điểm cuối tuần này hầu hết đều rất quen thuộc với thanh niên ở Hà Nội nhưng không dành cho du khách. Mọi người đều biết. Các bạn còn chờ gì nữa mà không đi bây giờ mới khám phá ra cuộc sống cuối tuần ở Hà Thành!

1. Phố đi bộ Hồ Gươm

Vào cuối tuần, con đường đi bộ quanh hồ kiếm trở lại hoạt động. Hầu hết mọi ngày đều có những người đi bộ đi dạo và chụp ảnh. Tuy nhiên, thời gian thú vị nhất vẫn là những buổi tối cuối tuần.

2. Hồ Tây

Nói về đền thờ, không có nơi nào ở Hà Nội bằng huyện Tây Hồ. Trên thực tế, nếu bạn lái xe quanh bờ hồ tây, bạn không thể đếm được có bao nhiêu ngôi đền xung quanh. Một số địa điểm tham quan thiêng liêng và nổi tiếng bao gồm chùa Trấn Quốc, chùa Võng Thị, chùa Kim Liên, chùa Tảo Sách, chùa Bà Đanh, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ, đình Trích Sài, đình Yên Phụ, đình Nghi Tàm…

3. Đài tưởng niệm Lý Thái Tổ

Không lạ lẫm gì với đài tưởng niệm Lý Thái Tổ nằm ngay trung tâm Hà Nội, nhìn ra hồ kiếm. Đây là một địa điểm nghỉ cuối tuần ở Hà Nội mà nhiều nhóm thanh niên có đam mê tương tự như yo-yo, nhảy hip-hop, trượt ván, nhiếp ảnh, ảo thuật thẻ hoặc phác hoạ chân dung.

4. Làng gốm Bát Tràng

Nghe như một ngôi làng thủ công, nhưng nó chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km đến Bát Tràng. Làng gốm là một ngôi làng cổ đại nằm bên trái bờ sông đỏ, nằm ở chân cầu Vĩnh Tuy. Anh có thể dành cả một cuối tuần ở đây, điều đó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, có một cách rất đẹp khác, đó là con đường đi qua cầu Chương Dương, sau đó rẽ phải để tận dụng toàn cảnh Hà Nội từ phía bên kia sông Hồng. Đặc biệt là vào buổi chiều mùa thu, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp dưới ánh đèn chiều vàng.

5. Nhà Thờ Lớn

Khu vực nhà thờ luôn là nơi mà thanh niên Hà Thành luôn ưu tiên hẹn hò vào cuối tuần vì dễ tìm thấy tiệm trà có trà chanh hoặc nhà hàng có các món ăn Hà Nội đích thực, mọi thứ đều dễ tìm thấy ở một nơi. nốt nhạc. Không khí xung quanh nhà thờ luôn đông đúc, nhộn nhịp và trẻ trung.

6. Lăng Bác

Quảng trường phía trước lăng Bác rất lớn, gió và thoáng đãng, vì vậy luôn có rất nhiều người đi lại xung quanh. Đối với người Hà Nội, đi bộ trước lăng Bác vào cuối tuần là một điều rất quen thuộc. Đặc biệt là nghi thức hạ cờ của những người lính vào lúc 21:00 được thực hiện một cách rất trang trọng và nghiêm túc. Nhiều người chú ý theo dõi mọi hành động quyết đoán và chính xác của những người lính tại lăng Bác.