Trẻ em là một trong những lứa tuổi dễ bị mắc các bênh vặt như: sốt, cảm, phong hàn, sởi,... Những căn bệnh tuy thường gặp, nhanh hết nhưng nếu để lâu thì nó sẽ tấn công, đi sâu vào cơ thể của đứa trẻ. Nó hấp thụ các chất dinh dưỡng từ cơ thể đứa bé. Nguy hiểm hơn nó còn làm cho trẻ em không lớn được hoặc bị thiểu năng về trí tuệ.

Ngoài ra còn làm cho trẻ nhỏ cảm thấy khó chịu, thậm chí là cảm thấy đau dữ dội, không làm được bất kì việc gì. Những kiểu bệnh đó tưởng chừng như nhẹ, thế mà lại nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng. Bởi nó đem đến thật nhiều bất lợi cho trẻ nhỏ. Vậy phải làm sao thì trẻ mới không bị các loại bệnh đó? Để có thể ngăn chặn các loại bệnh như trên thì việc đầu tiên ta phải hay thường quan sát, chăm sóc con cái của mình. Không được lơ là hay coi thường những triệu chứng lạ.

Cho con dùng những đồ dùng có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thường xuyên chơi cùng con nhỏ để tránh việc trẻ ngại nói chuyện với chúng ta. Mặc quần áo ấm cho trẻ khi trời rét, không được để cơ thể trẻ nhiễm lạnh, vì khi đó sức đề kháng của trẻ yếu đi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút hay vi khuẩn gây bệnh. Đưa trẻ đi khám bệnh thường xuyên và xổ giun đúng theo định kì là nửa năm một lần.

Vì trẻ còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ nhiều nên đôi khi sẽ rất nghịch ngợm, không biết đâu là tốt, đâu là xấu và gây hại cho cơ thể. Chính vì như thể bạn hãy chăm sóc những đứa trẻ của mình thật tốt. Hãy luôn yêu thương, dạy con những điều cơ bản nhất. Để đứa trẻ được phát triển toàn diện, đầy đủ cả về sức khỏe cơ thể lẫn tinh thần.