Bài thuốc chữa đau nhức xương khớp bình dân mà cực kỳ hiệu quả Khi tuổi càng cao, các triệu chứng ĐAU LƯNG, mỏi gối, thoái hóa xương khớp xuất hiện ngày càng nhiều. Đông y Sơn Hà xin chia sẻ với quý vị bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh, đây là bài thuốc điều trị rất hiệu quả với các trường hợp thoái hóa xương khớp, đau lưng, đau nhức khớp gối đã được ứng dụng trong dân gian từ nhiều đời nay. Độc Hoạt Tang Ký Sinh là phương thuốc cổ truyền nổi tiếng của danh y Tôn Tư Mạo đăng trong cuốn “Bị cấp thiên kim yếu phương”. Thành phần bài thuốc bao gồm: 1.  Độc hoạt 08 gam, Tang ký sinh 20 gam 2.  Tang ký sinh        20 gam 3.  Tần giao               12 gam. 4.  Phòng phong      08 gam. 5.  Tế tân                   04 gam. 6.  Đương quy          12 gam 7.  Bạch thược        12 gam. 8.  Xuyên khung      08 gam. 9.  Sinh địa        08 gam. 10. Đỗ trọng              12 gam. 11. Ngưu tất              08 gam. 12. Đẳng sâm           08 gam. 13. Phục linh             04 gam. 14. Cam thảo          6 gam. 15. Quế chi           4 gam. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần trong ngày Theo quan niệm của đông y, đau lưng, gối mỏi, thoái hóa xương khớp thuộc chứng tý, đều do phong - hàn – thấp gây nên. Bài thuốc gồm các vị thuốc phong thấp chỉ thống như quế chi, độc hoạt, phòng phong, tang ký sinh, tế tân, tần giao kết hợp với các vị thuốc bổ khí huyết: Đẳng sâm, phục linh, cam thảo, bạch thược, sinh địa, xuyên khung, đương quy và các vị thuốc bổ can thận: đỗ trọng, ngưu tất. Sự phối kết hợp giữa các vị thuốc bổ can thận, bổ khí huyết với các vị thuốc khu phong thấp, chỉ thống, trừ hàn đã làm nên bài thuốc điều trị rất công hiệu trong các chứng bệnh đau nhức do thoái hóa xương khớp gây nên. Lưu ý khi dùng thuốc: do trong bài thuốc có vị thuốc ngưu tất có tính hoạt huyết tương đối mạnh và đi xuống, là vị thuốc kỵ thai do đó có thai nên thận trọng khi dùng.