Viêm Amidan là bệnh lý tai mũi họng thường gặp, trẻ nhỏ cũng là đối tượng dễ mắc phải bệnh này. Bệnh viêm amidan xảy ra ở trẻ em nếu như không được chữa trị kịp thời sẽ gây nên những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện và sức khỏe sinh hoạt sau này của bé. Bố mẹ cần hiểu rõ viêm Amidan ở trẻ nhỏ để kịp thời phát hiện và điều trị dứt điểm, ngăn ngừa tái phát bệnh ở bé. Đây là những thông tin mình tìm hiểu được về viêm amidan ở trẻ nhỏ, bố mẹ tham khảo và lưu ý ạ.

Những nguyên nhân dễ gây ra viêm Amidan:

- Do thay đổi thời tiết

Thời tiết giao mùa là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến bệnh viêm amidan ở trẻ. Vì khi sức khỏe của bé không kịp thích nghi với sự thay đổi của thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức đề kháng của bé. Khi sức đề kháng của bé không đủ để chống lại sự thay đổi của thời tiết sẽ dẫn đến biểu hiện sưng tấy và đau rát ở vùng họng gây ra viêm amidan ở trẻ.

- Do vệ sinh chưa tốt

Trẻ nhỏ thông thường không ý thức được vấn đề và nguy cơ tiềm ẩn của những công việc làm mất vệ sinh của bản thân. Vì vậy, khi tham gia hoạt động vui chơi, các bé không thường xuyên rửa tay hoặc rửa không sạch sẽ, trẻ cũng thường có thói quen cho tay vào miệng. Như vậy vi khuẩn sẽ tấn công cơ thể và amidan lúc này sẽ phải làm việc hết công suất để tiêu diệt vi khuẩn nên dễ bị viêm nhiễm và sưng tấy.

- Do cấu tạo của Amidan

Cấu tạo của amidan bao gồm nhiều khe, hốc nên khi bé ăn uống, thức ăn dễ bị ứ dọng lại, tạo thuận lợi cho vi khuẩn trú ngụ. Do đó, nếu trẻ không thường xuyên vệ sinh răng miệng, miệng thì thức ăn và vi khuẩn ứ đọng sẽ làm cho amindan bị sưng tấy lên và viêm nhiễm.

hình ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Triệu chứng của viem Amidan:

+ Trẻ bị đau họng, khó nuốt, có cảm giác bị vướng ở cổ khi nuốt, ngứa rát họng nếu nặng có thể khiến cho trẻ bị lạc giọng, mất giọng.

+ Cảm giác miệng bị khô, đắng, lưỡi trắng, niêm mạc họng đỏ và góc hàm của trẻ có thể nổi hạch.

+ Amidam có những chấm trắng bao phủ, bé lười ăn hay quấy khóc, bé có thể bị sốt cao từ 39 – 40°C khiến bé mệt mỏi và khó chịu.

Những việc bố mẹ có thể thực hiện tại nhà để hỗ trợ cải thiện viêm Amidan cho trẻ:

- Giúp bé nghỉ ngơi đầy đủ để tăng cường sức

- Khuyến khích bé ăn uống bằng cách cho bé ăn những món lỏng, dễ ăn. Giúp bé uống đủ nước để tránh mất nước.

- Cho bé súc miệng bằng nước muối ấm mỗi ngày để giảm đau họng.

- Ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn bằng cách rửa tay thường xuyên.Không để bé chia sẻ thức ăn, đồ uống với người khác. Bé có thể trở lại trường hoặc nơi giữ trẻ khi bé khỏe hơn và sau 24 giờ bé hết sốt.

Bên cạnh đó bố mẹ nên đưa bé đến ngay bác sĩ để được thăm khám và điều trị dứt điểm, nếu không được chữa trị dứt điểm trẻ dễ bị tái đi tái lại và gây viêm amidan mãn tính cho trẻ.

Nguồn tổng hợp.