Như chúng ta đều biết làn da em bé là rất mềm mại và rất nhạy cảm, khi bị muỗi đốt thì chỉ sau một vài tiếng đồng hồ thì bé sẽ bị mẩn đỏ và sưng to sau đó để lại vết thâm trên da. Nhiều bé ngứa không chịu được gãi quen tay dẫn đến việc lóe da và ngày càng dầy các vết thâm lên. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cách chữa muỗi đốt như sau.


Cách trị muỗi đốt không cần dùng thuốc:



- Cách khá tốt để giảm sự phát ban và sưng ngừa cho bé là thoa một ít nước cốt chanh lên vùng da bị đốt.


- Một cách khá hay để bảo vệ vùng bị côn trùng cắn là ta thoa mật ong vào vùng da bị muỗi cắn. Mật ong có chất kháng sinh chữa bệnh và chống nhiễm trùng tự nhiên cho làn da bé.


- Ngay sau khi bị muỗi đốt ta thoa kem đánh răng bạc hà cho vùng da bị muỗi đốt cho trẻ và đợi kem đánh răng tự khô.


- Dùng đồ ăn trong nhà để chữa, chúng ta dùng chút nước ép tỏi hoặc nước ép hành tây xoa lên vùng da bị cắt nhưng nhược điểm là có mùi khó chịu.


- Một công dụng tuyệt vời của bột nở trong nhà, bạn chỉ cần trộn 1 ít nước vào bột rồi thoa lên khu vực bị muỗi đốt cho trẻ. Cách này vừa giúp trẻ giảm ngứa ngáy vừa làm sạch vết côn trùng cắn.


Các cách trên tuy có hiệu quả nhưng nó thường mất thời gian, hoặc gây khó chịu về mùi, một số bé có thể dị ứng, hoặc không thích. Bé có thể quơ quẹt lên mắt mũi hay dính vào quần áo.