Thưa các bố mẹ, như em đã trình bày bên Top “Mũi tiêm định mệnh và cái chết của em bé 3 tuổi” của mục đọc báo giùm bạn, em nghĩ đã đến lúc chúng ta cần làm một điều gì đấy có ý nghĩa thực tế để giảm thiểu tình trạng các bé chết do bị sốc thuốc mà sốc thuốc lại là một hệ quả của việc các y tá, bác sỹ nhi tiêm thuốc mà không thử phản ứng thuốc trước. Điều này có nhiều nguyên nhân, phần lớn là do y đức của họ, nhưng các cơ quan quản lý cũng có một phần trách nhiệm khi mà theo giải trình của GĐ BV Nhi về cái chểt của cháu Minh, Bộ Y tế chỉ quy định có 2 loại kháng sinh cần phải thử phản ứng trước khi tiêm thôi. Và vì vậy, việc họ tiêm cho cháu không thử phản ứng, dẫn đến việc sốc thuốc như “giọt nước làm tràn ly”, là không hề vi phạm pháp luật.


Chúng ta ai cũng đau lòng trước những mất mát như vậy. Liệu chúng ta có thể làm được gì để bảo vệ những sinh linh bé bỏng này? Thực sự em đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều trước khi mở top này. Em không biết liệu nó có đi được đến kết quả cuối cùng là đạt được mục tiêu tạo được phong trào mạnh mẽ yêu cầu Bộ Y tế nói riêng và Nhà nước mình nói chung xem xét lại quy định này không vì thực sự tiếng nói của người dân chưa được coi trọng thực sự. Nhưng rồi em lại nghĩ, chúng ta không có gì sai cả khi muốn Chính phủ cùng hợp tác với nhân dân trong công cuộc bảo vệ sức khỏe của trẻ thơ, cũng là góp phần duy trì sự bền vững của giống nòi – tuyên ngôn mà từ bác Tổng bí thư, rồi bác Thủ tướng cho đến các bác Bộ trưởng, bác nào cũng nói rất nhiều.


Mục tiêu là vậy. Con đường là thế nào? Các bố mẹ cùng nhau chung sức nhé. Bố mẹ Minh đã từ sự mất mát to lớn ấy mà cũng đã làm được nhiều việc có ích. Còn chúng ta, cũng phải làm việc gì đó thôi.


Thư Mod, thực sự em không biết post top này mục nào là thích hợp nhất. Quay đi quay lại thì nó là vấn đề liên quan đến sức khỏe trẻ em, cho nên em xin mượn đất ở đây vậy. Nếu có chưa hợp lý, Mod bỏ qua nhé.