sốt ở trẻ là gì?

Mùa đông đến, mưa rét kéo dài là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút sinh sôi và phát triển mạnh. Đặc biệt với cơ thể mỏng manh của bé, khi mà hệ miễn dịch chưa được xây dựng một cách vững chắc thì cái lớp màng bảo vệ này dễ bị khoan thủng.

Sốt là một triệu chứng thường gặp ở trẻ em. Nhiệt độ bình thường trong cơ thể trẻ em khoảng 36.5-37.5 độ C. Khi bị sốt, nhiệt độ cơ thể bé tăng lên trên 38 độ C. Sốt không phải là một bệnh xuất hiện đơn lẻ mà là một phần phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn.

hình ảnh

Khi trẻ bị sốt ta phải xử lý thế nào

Đầu tiên phải kiểm tra thân nhiệt của trẻ. Bạn có thể kiểm tra bằng cách sờ tay trực tiếp lên trán bé, tuy nhiên cách này chỉ mang tính chất ước lượng tương đối. Bạn nên sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để có kết quả chính xác nhất và có hướng giải quyết kịp thời trong các trường hợp:

-Trường hợp trẻ sốt dưới 38,5 độ C:

Mức nhiệt này trẻ được xác định là sốt nhẹ và trường hợp này chưa cần dùng tới thuốc hạ sốt, mà chỉ cần dùng các biện pháp vật lý. Dùng khăn hạ sốt lau cho trẻ ở các vùng như trán, nách, cổ, bẹn cứ cách khoảng 15 phút lau lại một lần tới khi trẻ hết sốt, nới lỏng quần áo, mặc đồ thoáng mát cho trẻ. Sử dụng nhiệt kế thường xuyên để theo dõi sức khỏe.

-Trường hợp trẻ sốt trên 38,5 độ C:

Từ mức nhiệt độ 38,5 độ nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt và kết hợp với các phương pháp vật lý giúp trẻ hạ sốt như ở trường hợp sốt nhẹ. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc hạ sốt quảng cáo có thể sử dụng phù hợp cho trẻ em. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sỹ nên sử dụng siro hạ sốt dolipran có chứa dược chất Paracetamol là an toàn nhất và dễ uống nhất cho trẻ.

-Trường hợp trẻ sốt trên 39 độ C:

Sốt ở mức nhiệt độ này có thể dẫn đến co giật do sốt cao. Với trường hợp này bố mẹ sau khi cho trẻ uống thuốc hạ sốt, mặc quần áo thoáng mát nên cho trẻ tới viện để được xử lý kịp thời, nếu trẻ xuất hiện co giật dùng một khăn mềm vào miệng cho trẻ đề phòng trẻ cắn vào lưỡi và phải nhanh chóng hạ sốt, cởi bớt quần áo cho trẻ.

Cách phòng ngừa sốt ở trẻ là gì

Phòng chống sốt và các căn bệnh gây ra sốt phụ thuộc rất lớn vào việc vệ sinh cá nhân của từng người trong gia đình. Hãy ngăn ngừa sự lây lan của virus và vi khuẩn bằng cách:

– Rửa sạch tay bằng nước với xà phòng

– Che miệng và mũi khi hắt hơi và ho

– Rửa sạch thực phẩm trước khi chế biến

– Tiêm phòng đúng lịch

– Chế độ ăn uống lành mạnh nhiều trái cây và rau quả

– Ngủ đủ giấc

Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các mẹ bỉm sữa trong quá trình nuôi dạy con.