Chào các mẹ! Bé nhà minh năm nay 4,5 tuổi. Từ lúc bé sinh ra, khi ê a, đã xuất hiện gân cổ. Càng lớn thì gân cổ khi nói càng nổi to. Bình thường thì k thấy gì nhưng chỉ cần nói là gây nổi rất rõ. Khi 2t mình cho con đi khám nhưng vì con k nói nên bs nghe mình mô tả và bảo không sao. Tuy nhiên, đến giờ con lớn và nói, hát nhiều thì gần như thường xuyên nhìn thấy. Nói thêm là con mình giọng khàn từ bé. Con ( trộm vía) vẫn ăn, ngủ và hoạt động như bình thường. Hơi còi một tí nhưng nhanh nhẹn. Các mẹ có thấy trường hợp nào như bé nhà mình không ạ?