Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Streptococcus pyogenes gây ra. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bạch hầu có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng ở trẻ em. Dưới đây là một số biến chứng tiềm ẩn của bạch hầu:

  1. Viêm màng não (meningitis): Vi khuẩn Streptococcus pyogenes có thể lây lan từ họng vào hệ thống thần kinh gây viêm màng não. Đây là một biến chứng nghiêm trọng và đòi hỏi sự can thiệp y tế tức thì.

  2. Viêm khớp: Bạch hầu có thể gây viêm khớp, gây đau và sưng các khớp của trẻ em. Trong một số trường hợp, viêm khớp có thể trở nên mạn tính và kéo dài.

  3. Viêm thận: Bạch hầu có thể gây viêm nhiễm ở thận, gọi là viêm thận cấp tính. Đây là một biến chứng nghiêm trọng và có thể gây hại đến chức năng thận.

  4. Viêm tai giữa: Trẻ em mắc bạch hầu có nguy cơ cao hơn bị viêm tai giữa, một tình trạng viêm nhiễm tai giữa.

  5. Suy tim: Một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể xảy ra là suy tim do bạch hầu gây ra.

  6. Hội chứng giảm tuần hoàn: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bạch hầu có thể gây ra hội chứng giảm tuần hoàn, ảnh hưởng đến lưu lượng máu và gây ra các vấn đề về tuần hoàn.

Để tránh biến chứng của bạch hầu, việc phát hiện và điều trị kịp thời rất quan trọng. Nếu bạn có nghi ngờ về bạch hầu hoặc lo lắng về biến chứng có thể xảy ra, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn và chăm sóc y tế chuyên nghiệp.

hình ảnh