Nếu trẻ không bị sốt về vấn đề tiêm phòng mà bị sốt về nguyên nhân khác như môi trường hay thời tiết,... Thì trẻ sẽ kèm theo những triệu chứng như ho, sổ mũi,... Nhưng mẹ cũng đừng quá lo lắng vì đây cũng là những biểu hiện bình thường để tống các mầm bệnh ra ngoài. 

Khi các mầm bệnh được đưa hết ra ngoài thì trẻ cũng sẽ hết bệnh. Nên mẹ có thể yên tâm vì đây đều là những hiện tượng có lợi cho trẻ. Các mẹ không nên thấy những triệu chứng đó mà đi mua các loại thuốc để giúp trẻ giảm bớt những biểu hiện này đi. Đây là một việc không nên làm, mà bạn hãy để trẻ tự tống hết những virus đó ra ngoài. Thay vì cố gắng tìm mọi cách để ngăn cản các triệu chứng đó lại. Điều này sẽ gây cản trở tiến trình khỏi bệnh của trẻ.