Cái thời tiết đến người lớn còn ốm đầy ra thì trách sao được bọn trẻ đứa nào cung mũi dãi sụt sùi rồi ho sù sụ ra.

Điển hình như vừa rồi Cát với Châu. 2 đứa cũng sốt với combo ho, sổ mũi đây. Mẹ sờ tay lên trán thấy ấm ấm. Đô nhiệt độ dưới 38 độ thôi, Kèm theo biểu hiện bên ngoài thì cũng đã sơ sơ về tình hình của con rồi.

Có những bạn sốt cao chưa hẳn đã nặng, còn những bạn sốt ấm ấm mà đã nặng rồi.

 Sốt chỉ là triệu chứng của bệnh nhưng cũng là dấu hiệu quan trọng không thể bỏ qua, vì thế việc đo thân nhiệt của con rất quan trọng mẹ không nên dùng tay để phán đoán. Nhiệt kế thủy ngân sẽ cho kết quả chính xác nhất. Đo nhiệt độ tại nách là 37,5 độ trở lên và tại hậu môn là 38 độ trở lên chính là con đang sốt. 

Nhiều mẹ thì nóng ruột con sốt cái là ôm con đi ngay bệnh viện. Nhưng có những mẹ thì chủ quan đến khi đưa con đi khám thì đã nặng. Nếu con nằm trong 8 trường hợp dưới đây mẹ cho con đi khám nhé.

1, Con dưới 3m đo tại nách 37,5 độ. Tuổi này các bạn ấy sức đề kháng yếu nên dễ tiến triển nặng cần theo dõi cẩn thận.


2, Trẻ 3m – 3 tuổi: đo tại nách 37,5 độ sốt kéo dài quá 3 ngày. Hoặc mệt mỏi, li bì, bỏ ăn, rút lõm ngực. 


3,Từ 3m -  3y nhiệt độ tại nách trên 39 độ.


4, Trẻ ở bất kì độ tuổi nào mà sốt trên 40 độ.


5, Trẻ sốt có tiền sử co giật.


6, Sốt  trên 7 ngày, mỗi ngày 1 cơn, vài giờ sẽ tự hết.


7, Trẻ có bệnh nền như bệnh tim, gan, thận,...


8, Khi sốt kèm theo phát ban ngay trong lúc sốt, có thể do sốt xuất huyết nên mẹ cần đi khám ngay.


 

#MẹCátChâu