Có thể nhiều mẹ sẽ thấy lo lắng khi con mình cứ ho suốt, nhưng thật ra thì ho với con trẻ là không hề xấu chút nào các mom nhé. Thật ra trên thực tế thì họ là một dạng phản ứng của cơ thể trẻ nhỏ với môi trường xung quanh, đó có thể nói là một phản ứng hết sức bình thường ở trẻ. Nghe có vẻ lạ nhưng ho giúp cho con có thể đẩy các dị vật hay các chất kích thích ra ngoài cơ thể, ho là một động tác bảo vệ cơ thể của con mình đó bố mẹ ạ. Tác nhân khiến con xuất hiện tình trạng ho là có thể vì hít phải khói thuốc, hoặc bụi trong bầu không khí, bé sống ở nơi ẩm mốc, có thể do mùi nước hoa,... hoặc có thể là do chất nội sinh như đờm rãi, nước mũi… Hoặc do dị tật ở đường hô hấp, nếu như lo lắng và không xác định được nguyên nhân từ đâu thì nên cho con đến bác sĩ để biết rõ hơn tình trạng của con để điều trị sớm. Có thể bố mẹ không biết nhiều đứa trẻ đôi khi chúng ho là do thói quen, hoặc bắt chước người lớn, thích là rặn ho chẳng vì bất kỳ một lý do nào tác động cả. Thực ra bố mẹ cứ lo ngại việc con ho nhưng thật ra nếu như ở một đứa trẻ bạn không thấy chúng phản xạ bằng cách ho thì có thể những tác nhân bên ngoài sẽ mau chóng xâm nhập vào hô hấp của trẻ đi sâu xuống phổi và dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì vậy không phải cứ bé ho là phải bằng mọi cách triệt tiêu, bố mẹ cũng không cần nóng vội, bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết mọi vấn đề hợp lý nhất, vì chúng ta làm mọi thứ đều muốn tốt đẹp nhất cho bé nhà ta mà có đúng không nào? Bố mẹ chỉ nên can thiệp khi cơn ho khiến bé nhà mình cảm thấy quá khó chịu, hoặc ảnh hưởng đến bữa ăn, cũng như giấc ngủ của con và các sinh hoạt khác của bé cũng như cả gia đình thôi nhé.