Trong bài viết này Anhvienshop sẽ giúp các bạn tìm hiểu xem khi trẻ bị cảm lạnh cần làm gì để trẻ nhanh khỏi nhất?

Không dùng thuốc để chữa cảm lạnh

Phần lớn trẻ bị ốm vặt nhiều là chuyện rất bình thường.

Trong năm đầu tiên chào đời của trẻ, thì hầu hết các trẻ sẽ đều bị cảm từ 7-8 lần trong đó đa phần trẻ thường hay mắc phải sổ mũi và mất ngủ vào ban đêm.

Vây khi trẻ bị cảm lạnh cần làm gì để có thể giúp con của mình phòng ngừa và điều trị hiệu quả?

Thuốc cảm không được khuyến nghị cho trẻ dưới 2 tuổi, nhưng một số biện pháp hoàn toàn tự nhiên có thể giúp giảm các triệu chứng của con bạn và khiến con bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hút nước mũi cho trẻ

hình ảnhNhập mô tả ảnh tại đây

Con của bạn bị nghẹt mũi nhưng chưa thể tự mình xì mũi được. Bạn nên dùng dụng cụ hút nước mũi để có thể làm sạch chất nhầy trong mũi làm cho trẻ thở dễ dàng hơn.

Để sử dụng, bóp bầu bằng cao su và đặt khoảng 1-1,5cm đầu ống hút vào một lỗ mũi.

Buông bầu cao su để tạo lực hút. Lấy dụng cụ ra, và bóp bầu để đưa chất nhầy vào khăn giấy rồi mới đưa vào lỗ mũi còn lại để hút tiếp .

Sau khi dùng các bạn nên rửa dụng cụ bằng xà phòng và nước sạch. Bạn cũng có thể sử dụng máy hút xông mũi họng cho trẻ- sử dụng bằng điện rất tiện dụng.

Cho trẻ uống nhiều nước

Khi các bạn cung cấp cho bé lượng nước nhiều sẽ làm loãng chất nhầy và có thể giúp giảm nghẹt mũi. Nó cũng giúp con của bạn không bị mất nước.

Để tăng cường lượng nước thì hãy cho trẻ bú sữa mẹ hoặc sữa công thức thường xuyên. Đừng cho trẻ uống nước ngọt hoặc nước trái cây - vì những loại này chúng có nhiều đường.

Làm thế nào để bạn có thể biết là trẻ đang uống đủ lượng nước cần thiết?

Kiểm tra xem nước tiểu của trẻ nếu chúng có màu nhạt chứng tỏ trẻ đang nhận đủ lượng nước. Khi trời tối, hãy cho trẻ uống nhiều hơn.

Nhỏ nước muối vào mũi trẻ

Xông mũi có thể giúp làm dịu cơn nghẹt mũi của trẻ vì nó làm lỏng chất nhầy đặc làm tắc mũi.

Các bạn có thể tìm mua thuốc nhỏ hoặc xịt nước muối sinh lý dùng cho trẻ hoặc tự pha dung dịch bằng cách khuấy nửa thìa cà phê muối ăn vào cốc nước ấm.

Đặt con bạn nằm ngửa và dùng ống nhỏ giọt để nhỏ hai hoặc ba giọt vào mỗi lỗ mũi. Lau sạch chất nhầy hoặc sử dụng dụng cụ hoặc máy hút mũi để hút chất nhầy ra ngoài.

Cho trẻ ăn súp gà

Súp gà giúp con bạn giảm cảm lạnh tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy nó hoạt động theo nhiều cách.

Các chất dinh dưỡng trong các thành phần của súp, như thịt gà và rau, làm dịu chứng viêm gây ra nhiều triệu chứng cảm lạnh.

Và nhấm nháp nước dùng ấm có thể làm loãng chất nhầy và thông tắc nghẽn. Nếu bé chưa quen với thức ăn đặc, hãy trộn súp để xay nhuyễn hoặc chỉ dùng nước súp.

Nâng đỡ đầu của trẻ

Để giúp trẻ ngủ ngon hơn vào ban đêm, hãy nâng cao đầu của trẻ. Điều này sẽ giúp thoát chất nhầy trong mũi, do đó trẻ có thể thở dễ dàng hơn.

Bạn có thể kê cao đầu nôi, đầu giường bé nằm ngủ nếu bé ngủ ở nôi, ở giường riêng.

Chú ý: Không bao giờ được dùng gối để nâng đầu trẻ lên - chúng làm tăng nguy cơ ngạt thở hoặc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Tạo phòng xông hơi ướt

Nếu con của bạn bị nghẹt mũi, hãy thử tự tạo phòng xông hơi.

Nếu nhà bạn có vòi tắm nước nóng, khi bạn tắm hãy đóng cửa phòng tắm để căn phòng chứa đầy hơi nước. Sau đó, cho trẻ vào ngồi với bạn trong 10 đến 15 phút.

Mang theo sách hoặc đồ chơi để giữ các bé trong phòng mà chúng không khóc.

Hít thở không khí ẩm và ấm sẽ giúp thông tắc nghẽn lỗ mũi của trẻ. Thời điểm tốt để làm điều này là ngay trước khi cho trẻ đi ngủ, vì vậy các bé sẽ dễ ngủ hơn.

Dùng máy tạo hơi ẩm

hình ảnhNhập mô tả ảnh tại đây

Độ ẩm trong không khí có thể giúp trẻ giảm ho và nghẹt thở. Để giữ an toàn cho em bé của bạn, hãy sử dụng máy tạo ẩm phun sương.

Chú ý: Hơi nước và nước nóng từ máy tạo ẩm phun sương có thể dẫn đến bỏng khi sử dụng nên cẩn thận.

Một điều nữa cũng quan trọng khi sử dụng loại máy này là thay nước hàng ngày và vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều này giúp nấm mốc và vi khuẩn không phát triển bên trong.

Không nên hút thuốc

Đây là một lý do nữa khiến khói thuốc không tốt cho trẻ: Nó có thể khiến trẻ bị cảm nặng hơn do khói thuốc sẽ gây kích ứng ở cổ họng và mũi của trẻ.

Trên thực tế, trẻ em hít phải khói thuốc khó hết cảm lạnh hơn. Chúng cũng có nhiều khả năng bị viêm phế quản hoặc viêm phổi.

Vì vậy, hãy tránh xa những nơi có khói thuốc lá và yêu cầu không có ai hút thuốc trong nhà của bạn.

Thử dùng bọt biển tắm cho bé

Tắm bằng bọt biển trong nước ấm có thể giúp làm dịu trẻ đang sốt và có thể hạ nhiệt độ của trẻ xuống một vài độ.

Đổ đầy nước ấm vào bồn và dùng miếng bọt biển hoặc khăn lau để lau người cho trẻ. Không sử dụng nước lạnh, nước đá hoặc rượu. Nếu trẻ lạnh, hãy đưa trẻ nhanh chóng ra khỏi bồn tắm.

Cho trẻ nghỉ ngơi nhiều hơn

Giấc ngủ là chìa khóa cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó có thể giúp em bé của bạn chống lại vi rút cảm lạnh đó.

Để giúp trẻ có một đêm ngon giấc, hãy làm sạch chất nhầy bằng thuốc nhỏ nước muối và dùng dụng cụ hút nước mũi ra trước khi cho trẻ đi ngủ.

Và các bạn nên dành cho trẻ thật nhiều âu yếm. Sự đụng chạm của bạn có thể làm dịu cảm giác khó chịu và giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Cho trẻ lớn hơn 1 tuổi uống mật ong

Nếu con bạn trên một tuổi, cho trẻ uống một thìa mật ong này có thể làm dịu cơn ho vào ban đêm.

Một nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ bị bệnh sẽ ho ít hơn và ngủ ngon hơn sau khi dùng 1,5 thìa cà phê loại nước uống màu vàng trước khi đi ngủ.

Nhưng bạn không nên cho trẻ uống mật ong nếu chúng chưa qua 1 tuổi. Mật ong không được khuyến khích cho trẻ nhỏ hơn vì nó có thể dẫn đến một căn bệnh nguy hiểm gọi là ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh.

Cho trẻ ăn nhiều thực phẩm có thể chữa cảm

Cơ thể bé nhỏ cần năng lượng từ thức ăn để chống lại cảm lạnh, và một số chất dinh dưỡng nhất định có thể tăng cường hệ thống miễn dịch.

Nếu trẻ đang ăn thức ăn đặc, hãy cho trẻ ăn những bữa ăn có đạm, rau và chất béo tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn đang cho con bú, hãy duy trì nó. Sữa mẹ chống lại vi trùng gây cảm lạnh.

>> Xem thêm: Dị ứng sữa bò ở trẻ sơ sinh: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chăm sóc

Khi nào bạn nên đưa trẻ đi khám bác sĩ

Đôi khi trẻ bị cảm lạnh sẽ dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng hơn. Hãy đưa trẻ đi khám bác sĩ nếu trẻ:

Con bạn dưới 3 tháng tuổi quấy khóc, không chịu uống nước, không chịu bú.

Nếu trẻ lớn hơn, đưa trẻ đi khám bác sĩ nếu tai trẻ bị đau hoặc khó thở, ho kéo dài hơn một tuần hoặc vẫn còn sổ mũi sau 10-14 ngày.

Trên đây các giải đáp cho thắc mắc của các bạn khi trẻ bị cảm lạnh cần làm gì được các chuyên gia khoa nhi khuyến nghị thực hiện.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy bình luận ngay bên dưới nhé.!...