Nháy mắt bình thường có thể bôi trơn giác mạc và ngăn bề mặt nhãn cầu bị khô và gây khó chịu. Tuy nhiên, một số cha mẹ sẽ thấy rằng trẻ chớp mắt quá thường xuyên, đó có thể là một tình huống bất thường. Vậy, khi nào thì phản ứng chớp mắt của bé sẽ biến mất?

1. Nháy mắt của trẻ có thể là một phản ứng sinh lý bình thường, nhưng việc chớp mắt quá thường xuyên cần được xem xét có liên quan đến một số yếu tố bệnh lý của mắt, chẳng hạn như dị vật trên bề mặt mắt bị dị vật cũng có thể khiến trẻ bị chớp mắt thường xuyên. Và khi phản ứng chớp mắt gây ra bởi loại lý do này sẽ biến mất, phụ thuộc vào thời gian loại bỏ các yếu tố bệnh lý.

2. Cha mẹ thấy bé chớp mắt thường xuyên thì cần quan sát kỹ xem có tiết nhiều dịch ở khóe mắt làm cay mắt không, có dị vật trên bề mặt nhãn cầu như lông mi rơi không. , bụi và lông tơ,… cũng sẽ gây kích ứng giác mạc và khiến bé thường xuyên Chớp mắt, vì vậy hãy loại bỏ các chất tiết và dị vật rơi vào mắt.

3. Trẻ chớp mắt thường xuyên cũng có thể liên quan đến bệnh giun đũa chó. Khi lông mi cong vào trong, chúng sẽ làm xước giác mạc và gây ra hiện tượng chớp mắt thường xuyên. Chúng cũng thường đi kèm với các triệu chứng không mong muốn khác nhau như đỏ bừng và chảy nước mắt. Nếu em bé chớp mắt thường xuyên, những triệu chứng này có thể là do nhiễm trùng roi trichiasis. Đưa bé đến khoa mắt của bệnh viện để điều trị, triệu chứng nháy mắt thường xuyên sẽ biến mất sau khi loại bỏ được giun đũa chó.