Bệnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ nhất là vào giao mùa hoặc thời tiết thay đổi, dường như căn bệnh này đều xảy ra ở trẻ nhỏ kji mà chúng ta phát hiện ra con bị bệnh cũng là lúc con đã bị sốt ho và có thể bị viêm phổi nặng .

Đây là căn bệnh mà khiến cho cả mẹ và con rất khó khăn trong việc điều trị để cho bé khỏi bệnh nhưng hầu như bệnh này toàn tái lại khi trở trời và khi giao mùa, đồng hành cùng con và bác sĩ trong một thời gian dài điều trị bệnh không phải dễ bởi mẹ phải có tính kiên nhẫn để con có thể chữa bệnh khỏi mà không bị tái lại.

phát súng của một em bé được kiểm tra ngực bởi một nữ bác sĩ - bé bị phổi hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Trước đây mình đã cùng bé nhà mình mất khoảng thời gian từ 1 đến 5 tháng để điều trị cho con biết là thời gian rất dài nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì, viêm phổi là một bệnh cũng rất nguy hiểm nếu không điều trị tốt sẽ để lại những di chứng, ngoài việc điều trị bằng thuốc thì chúng ta cũng phải vệ sinh tốt môi trường nơi ở của bé phải sạch sẽ tránh cho con tiếp xúc với môi trường bụi bẩn.

Vì vậy hi vọng rằng chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ trong việc điều trị bệnh viêm phổi cho con nhé biết rằng hành trình đó sẽ không ngắn cũng không dài nhưng con khỏi bệnh là một niềm vui lớn của chúng ta.