Sau tiêm chủng, nếu trẻ có các dấu hiệu sau, cha mẹ và người chăm sóc trẻ hãy nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế:

- Sốc phản vệ sau tiêm

Ở trẻ, sốc phản vệ sau tiêm chủng được coi là phản ứng nguy hiểm nhất và gây nguy cơ tử vong cao nếu cha mẹ không phát hiện kịp và có những can thiệp nhanh chóng. Biểu hiện của trẻ bị sốc phản vệ sau tiêm chủng thường có các triệu chứng: mệt nhiều, tay chân lạnh, lừ đừ, khó thở, co rút cơ thành bụng, tiêu chảy và da xanh.

- Sốt cao

Sốt cao là tình trạng thân nhiệt trẻ trên 38,5 độ C. Sau tiêm, nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C, cha mẹ phải cho trẻ dùng hạ sốt và chú ý kiểm tra tình trạng của trẻ. Sau 1h khi dùng hạ sốt, nhiệt độ cơ thể trẻ không giảm thì phải cho trẻ đến cơ sở y tế.

- Co giật

Những cơn cơ giật toàn thân không kèm theo dấu hiệu và triệu chứng tại chỗ, trẻ có thể sốt hoặc không. Khoảng 0,6% những trẻ sau tiêm chủng ho gà sẽ có biểu hiện sốt cao kèm theo co giật và phần lớn những trẻ này đều có tiền sử co giật, động kinh. Những trẻ bị động kinh, thông thường sẽ được xếp vào danh sách chống chỉ định tiêm phòng ho gà.

Phản ứng quá mẫn cấp tính

Những phản ứng này thường xảy ra trong 2h đầu sau tiêm chủng với các biểu hiện như: thở khò khè, phát ban, phù nề ở mặt hoặc phù nề toàn thân. Khi trẻ có những biểu hiện này cần đưa ngay tới cơ sở y tế.

- Khóc thét kéo dài

Khoảng 3% trẻ em từ 3-6 tháng tuổi sau khi tiêm vắc-xin có biểu hiện rên la, quấy khóc và thường dịu đi sau một ngày. Nếu trẻ khóc thét kéo dài hơn 3h thì được đưa tới cơ sở y tế.

Tóm lại, tiêm vắc-xin đúng lịch giúp trẻ tránh được tối đa nguy cơ bị bệnh hoặc các dị tật, di chứng do bệnh truyền nhiễm gây ra. Tuy nhiên, sau tiêm trẻ có thể có những dấu hiệu bất thường. Cha mẹ cần chú ý theo dõi và xử trí nhanh chóng.

Những sai lầm trong sơ cấp cứu được kể trên không hề hiếm gặp trong cuộc sống thực tế. Để biết cách sơ cứu đúng cách, bạn có thể tham gia các lớp tập huấn sơ cấp cứu hoặc đăng kí các khóa học sơ cấp cứu để được hướng dẫn tại https://socapcuu.vn/.