Đây là tình trạng nhiễm vi rút cấp tính. Bệnh sởi cũng được xem là một căn bệnh nguy hiểm và có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ nếu không được phát hiện sớm và điều trị phù hợp.

Những người có nguy cơ mắc căn bệnh này là : các bé chưa được tiêm vắc xin ngừa sởi , nên rất dễ bị nhiễm khi tiếp xúc với nguồn lây. Tiếp đó là người bị thiếu hụt vitamin A và nếu không may bị nhiễm sởi rất sẽ rất dễ bị bệnh nặng và có thể gặp những biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi.

Những triệu chứng của bệnh : trẻ thường bị sốt cao (thường trên 39 độ C), khi dấu hiệu sốt thuyên giảm sẽ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phát ban đặc trưng của sởi như nổi ban ở sau tai (vùng gáy), sau đó lan ra mặt, rồi lan dần xuống ngực bụng và lan ra toàn thân. Bên cạnh đó cũng có một số triệu chứng kèm theo như: chảy nước mũi, ho hay đỏ mắt, đôi khi trẻ bị tiêu chảy. Nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng viêm tai giữa, viêm phổi, viêm não , thậm chí là hỏng giác mạc gây mù lòa vô cùng nguy hiểm cho trẻ.

Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, cần thực hiện việc cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành, cần giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa và môi trường chung quanh, giữ gìn nơi sinh hoạt thông thoáng, sạch sẽ và cho trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng., bổ sung vitamin A bảo vệ mắt trẻ. Và đặc biệt sớm đưa trẻ đến bác sĩ để kịp thời chữa trị.

Các mẹ cũng nên cho con từ đủ 9 tháng tuổi tiêm vắc xin theo chương trình tiêm chủng và tiêm nhắc lại mũi 2 vào lúc trẻ được 18 tháng tuổi để giảm nguy cơ mắc bệnh nhé.