Các mẹ biết không, vào độ tuổi bé bắt đầu đến trường thì việc chăm sóc răng cho bé luôn là điều đáng quan tâm. Đặc biệt có thể nhắc đến là bệnh sâu răng sữa và viêm lợi. Vì thế, các mẹ cần lưu ý để có biện pháp vệ sinh răng cho bé cưng của mình thật tốt nhé!


Trước bé nhà mình cũng sâu răng, ôi vất vả lắm mẹ ơi
:((:((:((
. Giờ các mẹ phải phòng bệnh hơn chưa bệnh, bé đau 1 chứ mẹ thì đau 10 lận. À!! Mẹ nào có mẹo hay, đừng quên chia sẻ cho các mẹ khác cùng biết với
@};-



:-&Sâu răng sữa


Sâu răng sữa xuất hiện ở trẻ chưa hoặc bắt đầu thay sang răng vĩnh viễn, đây là lứa tuổi bắt đầu đến trường (lớp 1). Tình trạng sâu răng sữa cũng có thể xuất hiện trước khi trẻ đến trường với biểu hiện nhiều răng bị “sún”. Khi chưa thay răng, răng sữa của trẻ thường chỉ có 20 chiếc.



- Đặc điểm của răng sữa là kết cấu không bền vững, mềm và dễ bị tác động của vi khuẩn trong miệng, do vậy răng sữa rất hay bị sâu. Nếu không được điều trị tốt, răng sữa bị sâu sẽ lây lan nhanh sang các răng lành khác và là điều kiện thuận lợi làm cho các răng vĩnh viễn mọc sau đó tiếp tục mắc phải căn bệnh này.



- Nếu mẹ thấy răng bé có điểm trắng đục hoặc vàng nâu, hãy đưa bé đến gặp nha sĩ. Nếu đây đúng là lỗ sâu, nha sĩ sẽ trám lại cho bé. Còn nếu bé nhà bạn than bị đau răng, hãy nhanh chóng đi kiểm tra ngay vì đây có thể là dấu hiệu răng đã bị sâu tới lớp ngà, cần can thiệp của nha sĩ sâu hơn. Nếu răng trẻ bị sâu nghiêm trọng, có thể sẽ phải xử lý nội nha (chữa tủy).



Giải pháp cho vấn đề này: Tập thói quen cho trẻ đánh răng 2 lần/ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ vì đây là lúc vi khuẩn có nhiều thời gian phá hoại răng của bé hơn. Nếu bé nhà bạn chưa quen và không thích việc phải chăm sóc răng, hãy biến việc đánh răng thành một trò chơi nhé. Bé sẽ thích thú hơn khi bạn và bé cùng tham gia trò chơi truy tìm các chú sâu trong răng. Cùng dùng vũ khí là chiếc bàn chải để đánh đuổi bọn sâu răng ra ngoài.



:-&Viêm nướu


Sâu răng không phải là vấn đề răng miệng duy nhất ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, có trẻ còn bị viêm nướu – giai đoạn đầu của bệnh nướu răng – do thường xuyên ăn vặt và không chăm sóc răng trước khi đi ngủ.



- Nếu nướu răng của bé nhà bạn sưng phồng lên, đỏ hoặc chảy máu khi đánh răng hay dùng chỉ nha khoa, bé của mẹ đã bị viêm nướu rồi đấy.



- Nguyên nhân ra do nhiều mảng bám kèm với vi khuẩn phát triển trên đó đã bám vào răng lâu dài mà không được đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa để làm sạch và tẩy trắng răng.



Giải pháp cho vấn đề này: Khi bạn đánh răng cho bé, hãy nghiêng bàn chải ở góc 45 độ để đánh vào nước răng. Và đừng quên dùng bàn chải để chải qua lưỡi của bé vài lần. Nhớ đừng đưa bàn chải quá sâu vào lưỡi bé, như vậy có thể làm bé cảm thấy buồn nôn và không muốn chải lưỡi sau này nữa.