Khi bé đi ngoài : chỉ nhìn phân lõng đặc là chưa đủ đâu.


Phân bé màu vàng tươi ,đẹp : tốt.


Phân bé màu đen :hoàn toàn không tốt chút nào nhưng có lý do :


- bé có ăn gì có phẩm màu đen ,đỏ?? uống thuốc có màu đen??? (ví dụ thuốc than đen trị đường ruột thuốc này của Pháp và VN đều hay , ăn đậu đen???....) không lo.


- nếu không ăn uống gì có phẩm màu nhiều thì đó là máu ra theo phân nên có màu đen (BS Lê cửu Trường bảo như thế thì phải đến BS ngay.)


Bé đã ăn dặm : sữa, thịt ,cá rau........phân của bé bắt đầu có mùi...phân.


Khi bé đi ngoài : Mẹ phải luôn nhìn phân của bé hằng ngày, không phải đợi đến có vấn đề hay không.(chức năng cao cả của các bà Mẹ đấy ). :P :P


Thấy phân lõng : phân nhuyễn hay lợn cợn ?? màu gì ??


Ngửi phân : mùi phân là mùi phân thì mới cho cầm lại. Còn mùi phân tanh tưởi thì phải cho phân tháo ra tiếp ,không nên cầm ngay.(như thế chất độc sẽ được tống ra ngoài bằng đường hậu môn :tốt ; nhưng cho tháo vài lần thôi ,cầm lại để không bị mất sức.


Khi đưa trẻ đến BS Mẹ diễn đạt chính xác bịnh tiêu chãy của con mìmh thì BS dễ chữa trị ; Mẹ cũng được an tâm.


Tôi nhận thấy cũng có khi trẻ tháo dạ do không hợp sữa.Nếu đổi một hai lần sữa mà vẫn bị phân kém thì nên dùng sữa có men tiêu hóa tốt cho bé như : sữa bột Pelargon.


Các dụng cụ của bé tuyệt đối phải được vô trùng.


Mong góp ý này giúp các bà mẹ trẻ bớt bối rối.