Sinh con ra ai cũng mong muốn điều đầu tiên là con mình được khỏe mạnh. Đã nói đến khỏe mạnh thì ngoài việc chăm sóc ăn uống thì vấn đề giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với trẻ nhỏ, vì giấc ngủ góp phần không nhỏ vào quá trình hình thành và phát triển tâm sinh lý của các bé.


Làm thế nào để bé ngủ ngon giấc và ba mẹ cũng dễ chịu hơn? Nhằm giúp các ông bố, bà mẹ có thêm một số khái niệm làm thế nào để cho các bé ngủ ngon và ít khóc về đêm theo khía cạnh Phong thủy thì hôm nay XSVN sẽ đưa ra các gợi ý sau đây sẽ phần nào giúp mọi người bớt đi sự lo lắng này.

hình ảnh
1. Vị trí đặt giường cho bé hợp Phong thủy
Trước khi xác định đặt một chiếc giường ở đâu để cho bé có một giấc ngủ tốt nhất, các bậc cha mẹ cần quan sát và lưu ý: cửa chính, cửa sổ của phòng ngủ ở đâu? Đâu là hướng tỏa nhiệt của máy điều hòa nhiệt độ? Các thiết bị điện tử và ổ cắm điện ở chỗ nào trong phòng ngủ?


Phần quan trọng nhất phòng của bé và điều duy nhất làm cho nó khác với tất cả các phòng khác là cái nôi vì đó là thứ mà hầu hết thời gian trong ngày bé dùng đến nó. Theo Phong thủy, để đảm bảo tốt nhất cho dòng chảy năng lượng lành mạnh, tốt nhất nôi của bé nên được đặt theo đường chéo tính từ cửa chính của phòng. Phong thủy khuyến cáo không nên để năng lượng tích tụ xung quanh bé bằng cách đẩy nôi để sát vào tường. Chỉ một phần của nôi bé tựa vào tường đó là nơi đầu bé nằm. Bạn nên cho bé nằm mặt hướng về phía Bắc. Không nên đặt giường trực tiếp ngay cửa ra vào phòng ngủ hay gần cửa sổ vì luồng khí chênh lệch trong và ngoài phòng dễ gây bệnh, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Nếu nhà bạn có điều kiện thì bạn nên chọn phòng ngủ cho bé trai ở hướng Tây và bé gái ở hướng Nam của ngôi nhà.
2. Tạo không gian an toàn cho chính mình và cho em bé của bạn.
Phong thủy ngoài việc đem lại sự tiện lợi còn giúp tạo ra sự dễ dàng cho dòng chảy năng lượng. Nếu bé ngủ trên giường với bạn thì vị trí trung tâm của giường là nơi an toàn và là vị trí bé được bảo vệ nhất. Tiếp theo bạn nên bố trí vị trí thuận lợi nhất cho người thường phải dậy thường xuyên để chăm sóc bé, thay tã, cho bé ăn vào ban đêm. Vị trí người có xu hướng thường xuyên phải dậy vào ban đêm là gần cửa.


Khi bé ngủ, nên để lưng được nằm trên một tấm nệm phẳng không bị trùng hay võng xuống. Lưu ý về việc dùng chăn đắp cho bé. Chăn phải đủ ấm, thoáng khí tự nhiên, không có những sợi vải vướng vào mặt bé tạo ra những hạt bụi nhỏ làm cho bé ghẹt mũi và khó thở.
hình ảnh
3. Tránh vật sắc nhọn


Những vật dụng là lựa chọn tuyệt vời nhất trong phòng của bé là các loại tre nứa và cây có lá tròn nhẵn và nên lựa chọn thiên về thực vật và thiên nhiên. Tránh tất cả các loại vật sắc nhọn trong phòng của bé. Hạn chế tối đa những vật dụng trang trí có nhiều góc nhọn. Theo Phong thủy, những góc nhọn thuộc tính Hỏa, không tốt cho cung Sinh khí trong phòng, đồng thời còn dễ gây chấn thương cho trẻ nhỏ vốn hiếu động. Nên sử dụng những vật dụng bằng gỗ, với các góc cạnh bo tròn để hạn chế tối đa tổn thương cho trẻ.


4. Chú ý hướng gió


Phụ huynh cũng cần chú ý hướng thổi của quạt và máy lạnh trong phòng ngủ của bé. Luôn để quạt xiên góc so với chỗ nằm, khoảng cách từ quạt hay máy lạnh đến giường bé phải từ 1,5m trở lên để gió vừa đủ, không quá lạnh. Tránh đặt bé ngủ dưới quạt trần vì khi quạt quay sẽ sinh ra nhiều từ trường xấu, không tốt cho sức khỏe của bé. Bên cạnh đó, cánh quạt quay sẽ che một phần ánh sáng, gây hiệu ứng chớp-tắt, về lâu về dài sẽ gây hại cho mắt bé.


5. Không nên để các thiết bị điện tử trong phòng của bé


Theo Phong thủy, mọi đối tượng đều có năng lượng và hào quang của riêng mình, ngay cả đối tượng vô tri vô giác. Các thiết bị điện tử là kim loại, thuộc về yếu tố Kim. Cách hóa giải tốt nhất trong Phong thủy để giảm thiểu năng lượng tiêu cực được phát ra từ các vật dụng này, đó là dùng vải, vật gì đó che chắn lại khi bạn không dùng đến chúng.


Đã có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia phong thủy, cả khoa học gia phương Tây lẫn chuyên gia phong thuỷ phương Đông, khuyên không nên đặt các thiết bị điện tử (máy tính, tivi, dàn âm thanh...) trong phòng ngủ, vì các bức xạ từ các thiết bị này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến giấc ngủ và sức khoẻ con người, nhất là đối với sức khỏe của bé.


Giảm thiết bị điện tử trong phòng ngủ của bé càng nhiều càng tốt. Tốt nhất bạn không nên để ti vi, điện thoại, điện thoại di động, và tất cả các thiết bị không dây ra khỏi phòng ngủ và tắt router không dây vào ban đêm. Ô nhiễm điện từ là nguyên nhân gây cho trẻ dễ bị kích động dẫn đến khó ngủ và khóc đêm.


Để giúp cho trẻ có một giấc ngủ tốt các bậc cha mẹ nên thực hành theo những điều chúng tôi đã tư vấn ở trên để con bạn luôn có những khởi đầu cho sự phát triển về tinh thần và thể chất tốt đẹp nhất!


Các bạn có thể xem thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị về Phong thủy, Tử vi, Xổ Số... tại website XSVN. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm!