Chào các mẹ, bé nhà em sinh thiếu tháng ( bé sinh 8 tháng), nặng 2kg, sau sinh bé nhà e nằm viện Nhi TW 20 hôm điều trị tim bs ( còn ống động mạch), viêm phổi , cháu xuất viện đc hơn 1 tuần trộm vía cháu cũng ăn & ngủ đc ít quấy. Mấy hôm nay nhà e để ý thấy các đầu ngón tay của cháu phía trên móng tay bị thâm ( nhà e không để ý lúc trong viện có không), môi cháu hồng, đầu ngón chân hồng. Cháu thi thoảng cũng bị trớ, mỗi bữa cháu ăn 25ml x 8 - 10 bữa một ngày. Các mẹ cho e hỏi cháu bị thâm đầu ngón tay như vậy có sao không, cháu ăn như vậy đủ không. Con đầu ít kn mong các mẹ chia sẻ.